Lấn chiếm vỉa hè Hà Nội – căn bệnh nan y

Mặc dù là năm thứ 3 Hà Nội triển khai “Năm trật tự văn minh đô thị” nhưng thực tế tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tái diễn ở nhiều nơi, nhất là những con phố tập trung kinh doanh buôn bán như phố cổ, phố cũ; hoặc những nơi gần trường học, khu chung cư, tập thể.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các quận huyện đã triển khai nhiều đợt ra quân; nhưng vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người vẫn chưa chấp hành quy định không lấn chiếm vỉa hè. Thậm chí nhiều người cho rằng, họ đã đóng “phí” với phường sở tại thì họ có quyền được lấn chiếm vỉa hè để mưu sinh. Ghi nhận của phóng viên báo Tin Tức tại một số tuyến đường thường xuyên bị lấn chiếm:


Ngay con phố Đinh Tiên Hoàng, vào những ngày trong tuần, xe máy vẫn dựng không đúng nơi quy định, lấn chiếm vỉa hè người đi bộ.


Quy định tại phố Nguyễn Du, các xe phải để trong vạch vàng. Nhiều hộ kinh doanh tranh thủ để lấn chiếm luôn phần vỉa hè này để trưng biển hiệu giới thiệu sản phẩm.


Phố Trương Hán Siêu, nhiều hàng rong, thợ cắt tóc vẫn bám lấy vỉa hè để buôn bán, làm dịch vụ.


Việc lấn chiếm vỉa hè rõ nhất là trong khu phố cổ, nhất là tầm buổi chiều.


Các quán tận dụng mọi diện tích vỉa hè để bày đồ khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường.


Do hàng quán lấn chiếm vỉa hè nên xe máy cũng phải để xuống lòng đường.


Mọi diện tích vỉa hè trong phố cổ đều được tận dụng triệt để. Dù đã được nhắc nhỏ nhiều lần nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.


Không chỉ hàng quấn lấn chiếm, hàng rong cũng xuất hiện rất nhiều trong khu phố cổ.


Cùng với hàng ăn, những cửa hàng quần áo thời trang cũng tranh thủ lấn chiếm để chào mời khách.


Tầm chiều tối, nhiều hàng quán đã bày tràn bàn ghế ra hết vỉa hè.


Lực lượng chức năng phường thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở. Lúc có lực lượng đi kiểm tra thì các hàng quan dọn lùi vào trong, nhưng khi vừa khuất bóng thì đâu lại vào đó.


Chùm ảnh: XC
Quản lý vỉa hè không thể “mạnh ai nấy làm”
Quản lý vỉa hè không thể “mạnh ai nấy làm”

Không phải đến khi có chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng về lập lại trật tự lòng, lề đường thì câu chuyện vỉa hè mới trở nên “nóng”. Từ nhiều năm trước, thành phố đã rất nhiều lần quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, nhưng đến nay, việc phân cấp quản lý đang làm cho việc quản lý vỉa hè lâm vào tình trạng “mạnh ai nấy làm”, thiếu đồng bộ, thậm chí phát sinh nhiều tiêu cực…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN