Lạ lẫm với taxi xe ôm tại Hà Nội

Hiện nay, tại Hà Nội đang xuất hiện một loại hình xe ôm mới và rất được người dân ủng hộ. Đó là mô hình xe ôm tính tiền tự động, hay còn gọi là taxi xe ôm.

Mô hình này khác biệt với xe ôm thông thường ở chỗ việc tính tiền dựa theo cảm biến hồng ngoại (tự động tính tiền khi xe lăn bánh) và hệ thống GPS sẽ truyền toàn bộ dữ liệu có trên đồng hồ về trung tâm.

Hệ thống này có ưu điểm vượt trội như: giúp trung tâm quản lý chính xác xe đang hoạt động ở đâu, có khách hay không, bao nhiêu cuốc xe vận hành trong ngày, doanh thu của mỗi đầu xe... từ đó kiểm soát được thời gian, quãng đường mà tài xế đi trong ngày.

Trong trường hợp khách không biết đường thì có thể gọi về tổng đài để được hướng dẫn qua hệ thống định vị GPS.

Báo Tin tức xin giới thiệu tới độc giả một vài hình ảnh về loại hình dịch vụ còn khá mới mẻ này:

Trước xe có kính chắn gió ghi tên công ty và số điện thoại liên hệ.


Mặt sau kính chắn gió là đồng hồ cảm ứng tính cước và bảng giá dịch vụ.


Hộp tín hiệu định vị GPS được cột chắc trên yên xe.


Dưới biển số xe có gắn bảng giá tiền dịch vụ.


Tài xế taxi xe ôm đón khách từ bến đỗ.


Một dịch vụ chủ yếu khác của công ty là cố định đưa đón học sinh.


Công ty quản lý nhân viên thông qua hệ thống định vị GPS.


Giám đốc công ty TNHH xe ôm thân thiện Phạm Văn Hiệp giới thiệu về hệ thống định vị GPS.



Chùm ảnh: Thu Hồng

Chuyện về đội xe ôm nhân ái ở thành phố Việt Trì
Chuyện về đội xe ôm nhân ái ở thành phố Việt Trì

Không thù lao, không chế độ đãi ngộ, thậm chí còn bị nhiều người hiểu nhầm nhưng suốt gần 4 năm qua họ vẫn cần mẫn, âm thầm làm công việc cứu người một cách không tính toán. Họ là 15 thành viên của Đội xe ôm an toàn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN