Hối hả nung heo đất cho Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019

Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 đang đến gần, những lò nung heo đất tại tỉnh Bình Dương đang hối hả sản xuất liên tục những chú heo đủ sắc màu, nhiều mẫu mã để kịp đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày một tăng cao.

Tân Vĩnh Hiệp và Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) là hai làng nghề làm heo đất nổi tiếng nhất của tỉnh Bình Dương, do đất ở những khu vực này có hàm lượng cao lanh nhiều, rất phù hợp với nghề đất nung, sản phẩm đồ gốm. Trong khoảng 2 năm gần đây, như cầu người dân quay lại sử dụng heo đất ngày càng nhiều, thị trường heo đất ngày càng có chỗ đứng hơn khi cạnh tranh với các mặt hàng heo nhựa, gỗ… 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công đoạn đầu tiên trong việc sản xuất ra những chú heo đất. 
Chú thích ảnh
Gỡ heo ra khỏi khuôn. 
Chú thích ảnh
Phơi heo đất trước khi đưa vào lò nung. 
Chú thích ảnh
Heo đất đã được sơn lót trước khi trang trí. 
Chú thích ảnh
Trang trí heo đất trước khi xuất bán ra thị trường. 

 

Nguyễn Huyền Trang (TTXVN)
Điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 là chú heo đất nghĩa tình
Điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 là chú heo đất nghĩa tình

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 được tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 2/2/2019 (28 tháng Chạp) đến ngày 8/2/2019 (mùng 4 Tết).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN