Trà Vinh 'nuôi' 48.000 heo đất khuyến học

Ngày 16/1, UBND tỉnh Trà Vinh triển khai kế hoạch vận động toàn xã hội tham gia phong trào nuôi “heo đất” khuyến học năm 2014; phấn đấu vận động các tổ chức, cán bộ, đảng viên và gia đình trong tỉnh tổ chức nuôi 48.000 “heo đất”, đạt số tiền khoảng 15 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi.

Ông Nguyễn Bá Hiều, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh cho biết: Phong trào nuôi “heo đất” khuyến học đã được hình thành tại 8 huyện, thành phố trong tỉnh từ 3 năm qua. Phong trào ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer, nhiều gia đình tuy có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng vẫn thực hành tiết kiệm, thể hiện ý thức cao trong việc chăm lo cho việc học tập của con em mình, không còn xem sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của Nhà nước.

Ba năm qua, toàn tỉnh Trà Vinh đã nuôi được hơn 70.000 " heo đất"; riêng năm 2013 có hơn 34.000 gia đình và gần 500 tổ chức, tập thể nuôi 34.999 "heo đất", đạt tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Số tiền này đã giúp gần 10.000 lượt học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường, vươn tới tương lai tươi sáng.

Cùng với phong trào nuôi “heo đất”, năm 2013 Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh Trà Vinh còn tổ chức nhiều hoạt động gây Quỹ Khuyến học như: Tổ chức đêm văn nghệ, vận động các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội… đóng góp được hơn 20 tỷ đồng để cấp phát học bổng, nhận đỡ đầu học sinh, sinh viên nghèo đang theo học tại các trường trong và ngoài tỉnh.


Thanh Hòa
Phong trào khuyến học, khuyến tài nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc
Phong trào khuyến học, khuyến tài nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

Là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Hà Giang luôn quan tâm đến phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN