Điểm sáng phong trào khuyến học

Xã Phù Ủng huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên là vùng đất có truyền thống hiếu học lâu đời, là nơi sinh ra tướng quân Phạm Ngũ Lão và 4 tiến sĩ thời xa xưa. Nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học đó, chính quyền và nhân dân trong xã rất chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài để xây dựng xã hội học tập ở địa phương.


Cùng xây dựng một xã hội học tập. Ảnh Internet


Cách đây hơn mười năm, Hội Khuyến học xã Phù Ủng được thành lập, hàng năm vận động nhân dân đóng góp mỗi khẩu 2.000 đồng. Ông Trần Công Tráng - Chủ tịch UBND xã Phù Ủng cho biết: Không những vận động nhân dân đóng góp vào quỹ khuyến học mà tất cả cán bộ công chức trong xã phải là người gương mẫu, đi đầu. Hàng năm mỗi cán bộ công chức góp vào quỹ khuyến học của xã 200.000 đồng, cán bộ ở các thôn, đảng ủy, HĐND xã, giáo viên ba trường học đóng trên địa bàn góp 100.000 đồng. Ngoài ra, xã kêu gọi những người con ở xa quê tích cực đóng góp vào quỹ khuyến học. Trong năm 2012, những người con xa quê hương đã hỗ trợ quyên góp 50 triệu đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó 15 triệu đồng, quỹ “Tấm lòng vàng Visa” của Nhật Bản đã trao học bổng cho các em học sinh 18 triệu đồng và nhiều hoạt động khác.


Hầu hết các dòng họ trong xã đều hình thành quỹ khuyến học và hoạt động rất tốt như họ Ngô, họ Đặng, họ Lê, họ Trần thôn La Mát, họ Đỗ, họ Đào thôn Huệ Lai... Dòng họ Phạm thôn Huệ Lai có quỹ lên tới gần 100 triệu đồng. Các cháu sau khi tốt nghiệp đại học về họ đều được tổ chức vinh quy bái tổ để làm gương cho các thế hệ kế tiếp. Mỗi dòng họ đều có kỷ niệm chương và giấy khen cho con cháu có thành tích suất sắc trong học tập. Và quỹ khuyến học cũng luôn đặt ra con số đỗ đạt để con cháu phấn đấu. Thôn Đông Mát có rất nhiều người đạt danh hiệu này, 16% dân số của thôn có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có một tiến sỹ, năm thạc sỹ, mộtgiáo viên ưu tú và năm học sinh giỏi quốc gia.



Với những thành tích đã đạt được, Hội Khuyến học xã đã được các cấp các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Song quan trọng hơn là đã xây dựng một xã hội học tập thật sự có hiệu quả tại địa phương để từ đó các thế hệ nối tiếp nhau học hành giỏi giang. Hiện nay, Phù Ủng có ba tiến sỹ, mười hai thạc sỹ, là niềm tự hào và sự là sự khích lệ đối với phong trào khuyến học của địa phương.

Văn Giáp
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN