Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn ở các tỉnh Tây Bắc

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, chiều tối ngày 19/8, trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ… có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa có nơi lên đến hàng chục milimet.

Mưa lớn đã làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến tỉnh lộ 37 thuộc địa bàn huyện Bắc Yên (Sơn La), quốc lộ 32 thuộc địa bàn huyện Tân Sơn, Thanh Sơn (Phú Thọ). Đến 19h cùng ngày, mưa đã giảm nhưng đã có nhiều cây xanh dọc tuyến quốc lộ 32 bị gãy đổ, nước từ trên các sườn đồi đổ xuống quốc lộ chảy thành dòng như sông.
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Tin Tức ghi lại vào chiều tối ngày 19/8.
Do hoàn lưu của cơn bão số 3, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có mưa rất to. Mưa lớn tạo thành những vũng nước sâu như ao trên đường giao thông.
 
Nước chảy “như suối” trên đường liên thôn tại tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). Ảnh chụp lúc 18h30.
 
Đường làng như dòng suối. Ảnh chụp lúc 18h30.
 
Một cây xà cừ tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) đổ gãy chắn ngang quốc lộ 32. Ảnh chụp lúc 18h.
 
…và gây tắc đường cục bộ, cản trở giao thông.
 
Mưa lũ đã làm xói lở đường giao thông trên tỉnh lộ 37 thuộc địa bàn huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh chụp lúc 11h.
 
Nhiều đoạn trên tuyến tỉnh lộ 37 thuộc địa bàn huyện Bắc Yên (Sơn La) trơ đầy sỏi, đá như lòng sông. Ảnh chụp lúc 11h.
  
Viết Tôn
Mưa bão gây sạt lở nghiêm trọng tại Bắc Yên
Mưa bão gây sạt lở nghiêm trọng tại Bắc Yên

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ đêm 18 và ngày 19/8, tỉnh Sơn La đã có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN