Hoa Tết khoe sắc trên đường phố TP Hồ Chí Minh

Những ngày này, các loại hoa tươi, cây cảnh từ các tỉnh, thành đang tấp nập đổ về TP Hồ Chí Minh. Trên các tuyến đường, vỉa hè, người dân sẽ bắt gặp nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ khiến ai ai cũng cảm thấy không khí Tết Nhân Dần đang đến rất gần.

Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh đang bắt đầu đi mua hoa về chơi Tết 2022.

Ngày 25/1, ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trên các tuyến đường TP Hồ Chí Minh, các loại hoa, cây kiểng như hoa hồng, cúc, mai, lan, tắc, bưởi, thanh long... đang thi nhau khoe sắc.  So với năm ngoái, không khí mua sắm hoa Tết năm nay không nhộn nhịp vì ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh, song sắc thắm hoa tươi giúp người dân thành phố thêm phấn chấn, lạc quan hơn nhiều.

Chị Phạm Thị Thủy, ngụ quận Bình Thạnh cho biết: "Những ngày này, đi ra đường đâu đâu cũng nhìn thấy các loại hoa Tết làm cho tôi thấy không khí Tết đang đến rất gần. Năm nay, kinh tế khó khăn nhưng nhà tôi cũng ráng mua 1 - 2 chậu hoa cúc, hoa mào gà... cho có không khí Tết đến, Xuân về”.

Nói về cung ứng hoa cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Củ Chi cho biết, nơi đây có thế mạnh chủ lực là hoa lan nhưng lượng hoa cho thị trường Tết năm nay không nhiều. Đa phần, các loại hoa lan giảm 50% so với năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hai loại hoa được khách hàng chọn mua nhiều là lan dendro và mokara. Đến nay, các nhà vườn đã vận chuyển hoa Tết cho nhiều tỉnh - thành khác và chỉ còn lại số lượng nhỏ cung cấp cho người dân thành phố.

Đối với giá hoa Tết, theo nhiều nhà vườn tại TP Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên các nhà vườn không muốn tăng giá. Tuy nhiên, chi phí về phân, giống, vật tư, nhân công... đều tăng 10 - 20% khiến nhà vườn phải đau đầu tính toán giá bán tăng khoảng 10-20%. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh hoa Tết xuống phố tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Giá các loại hoa cúc dao động từ 70.000 đồng/cặp đến 100.000 đồng/cặp tùy loại.
Chú thích ảnh
Các loại hoa Tết đang khoe sắc tại các đường phố TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Hoa địa lan năm nay giá dao động từ 700.000 đồng chậu đến 8 triệu đồng/chậu, tùy số lượng bông. 
Chú thích ảnh
Nhiều nhà vườn phải thắp đèn hết đêm để giữ hoa tươi khi bày bán tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Hoa giấy là một trong những loại hoa có giá khá mềm và rực rỡ nên được nhiều người lựa chọn trưng ngày Tết.
Chú thích ảnh
Tại chợ hoa Bến Bình Đông, các nhà vườn chủ yếu bày bán hoa giấy và hoa mai vàng. 
Chú thích ảnh
Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Quận 10 có đủ loại hoa tươi nội địa, nhập khẩu khoe sắc, sẵn sàng phục vụ mọi người trong mùa Tết Nguyên đán 2022. Nhiều cửa hàng cũng bắt trend khi nhập về loại hoa tuyết mai đang “hot” trên mạng xã hội gần đây.
Chú thích ảnh
Những bông hoa tuyết mai đang rất hot trong Tết 2022, giá loại hoa này từ 250.000 đồng/bó trở lên tùy số lượng cành hoa.
Chú thích ảnh
Các loại hoa nhập cũng đổ về các chợ đầu mối khá nhiều để phục vụ thị trường Tết. 
Chú thích ảnh
Những chậu hoa đào đỏ cũng đang được khách hàng chọn mua nhiều. Giá mỗi chậu hoa này khoảng 250.000 đồng.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân thường chọn hoa trưng Tết có màu đỏ để mang đến sự may mắn cho gia đình trong năm mới. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
So với năm ngoái, lượng khách hàng ghé mua hoa Tết tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ không nhiều nhưng các tiểu thương vẫn bày bán đủ loại hoa để khách có nhiều lựa chọn. 
Chú thích ảnh
Ngoài các loại hoa, các chậu cây kiểng phát tài cũng được khách hàng lựa chọn khi mua hoa Tết.
Chú thích ảnh
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị còn mua tặng nhau các chậu hoa nụ tầm xuân để chơi Tết. 
Chú thích ảnh
Tại các tuyến đường có vỉa hè rộng, tiểu thương còn nhập hoa đào từ các tỉnh về bày bán. Giá mỗi chậu hoa đào này dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. 
Chú thích ảnh
So với năm ngoái, giá hoa Tết các loại năm nay tăng từ 10-20% do giá đầu vào tăng.

    

Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nhà vườn Quảng Trị phấn khởi khi hoa Tết được mùa
Nhà vườn Quảng Trị phấn khởi khi hoa Tết được mùa

Người trồng hoa vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ở tỉnh Quảng Trị đang phấn khởi bởi hoa được mùa, giá bán cũng ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN