Hình ảnh Tà Xùa bồng bềnh biển mây sau những ngày mưa

Sau những trận mưa, Tà Xưa (tỉnh Sơn La) hửng nắng, những biển mây trắng bồng bềnh phủ kín thung lũng, tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, thu hút du khách đến tham quan, săn mây và chụp ảnh.

Từ sáng sớm, từng dải mây trắng cuồn cuộn trôi dọc theo sườn núi. Khi ánh nắng xuyên qua màn sương, núi rừng Tà Xùa hiện lên trong trẻo với những vạt rừng xanh mướt và các thảm cỏ căng tràn sức sống. Hơi nước tích tụ sau mưa giúp biển mây dày hơn, trải rộng giữa các thung lũng như chốn bồng lai.

Nằm ở độ cao trung bình hơn 1.600m so với mực nước biển, Tà Xùa sở hữu nhiều điểm săn mây, khám phá thiên nhiên nổi tiếng như sống lưng khủng long, mỏm cá heo, cây cô đơn, đỉnh Gió, trạm mây Khe Cải và đồng cỏ thảo nguyên Tà Xùa.

Tại sống lưng khủng long ở bản Háng Đồng, biển mây trải dài giữa những dãy núi trùng điệp, trở thành địa điểm lý tưởng để du khách đón bình minh. 

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, thời điểm thuận lợi để săn mây là từ 5 giờ đến 7 giờ hoặc từ 17 giờ đến 18 giờ. Biển mây thường xuất hiện đẹp nhất sau mưa, khi độ ẩm cao, trời bắt đầu hửng nắng và ánh sáng dịu nhẹ.

Không chỉ hấp dẫn bởi biển mây, Tà Xùa còn níu chân du khách bằng khí hậu mát mẻ, những cung đường uốn lượn và vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên của núi rừng Sơn La.

Chú thích ảnh
Giữa không gian mây trắng cuồn cuộn và nắng sớm trên núi cao Tà Xùa.
Chú thích ảnh
Du khách nối nhau check-in trên điểm cao, phía dưới là biển mây phủ kín thung lũng.
Chú thích ảnh
Cung đường trên sống lưng khủng long thu hút đông du khách đến săn mây, ngắm cảnh.
Chú thích ảnh
Bình minh rực rỡ trên biển mây Tà Xùa, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.
Chú thích ảnh
Sống lưng khủng long uốn lượn giữa biển mây trắng, một trong những điểm đến nổi tiếng tại Tà Xùa.
Chú thích ảnh
Người dân địa phương trên cung đường săn mây giữa biển mây bồng bềnh ở Tà Xùa.
Chú thích ảnh
Mây cuộn thành từng lớp dưới ánh nắng, tạo nên cảnh sắc kỳ vĩ trên núi rừng Tà Xùa.
Chú thích ảnh
Biển mây tràn qua sườn núi và khu dân cư, mang đến vẻ đẹp huyền ảo cho vùng cao Tà Xùa.
Chú thích ảnh
Du khách tại một điểm săn mây ở đỉnh Tà Xùa.
Chú thích ảnh
Cung đường sống lưng khủng long hiện rõ giữa những dãy núi trùng điệp khi tan mây.
Chú thích ảnh
Những dải mây trắng len qua núi rừng và bản làng, tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ của Tà Xùa.
Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc
Tà Xùa tăng liên kết, mở rộng không gian phát triển du lịch
Tà Xùa tăng liên kết, mở rộng không gian phát triển du lịch

Ngày 9/7, UBND xã Tà Xùa (tỉnh Sơn La) tổ chức tọa đàm xúc tiến, kết nối và quảng bá du lịch Tà Xùa 2026 "Tà Xùa - Điểm hẹn trên mây 2026". Chương trình có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La, Hiệp hội Du lịch Bắc Yên - Tà Xùa, các doanh nghiệp lữ hành trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN