Hàng trăm công nhân tham gia nạo vét lòng hồ Gươm

Từ đầu tháng 12, hàng trăm công nhân Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội cùng phương tiện máy móc thi công nạo vét lòng hồ Hoàn Kiếm.

Quá trình khảo sát cho thấy, lượng bùn tích tụ trong hồ đã vượt mức cho phép, mực nước tại nhiều điểm chỉ còn hơn 50 cm và nước trong lòng hồ đang bị ô nhiễm.

Để không ảnh hưởng đến các loài thủy sinh đặc trưng của hồ. Trong quá trình thi công, Công ty Thoát nước Hà Nội căng lưới, dồn thủy sinh và tiến hành thi công dứt điểm từng khu vực.

Mỗi đêm công ty sẽ huy động từ 150-200 công nhân phục vụ công tác nạo vét, vận chuyển. Các phương tiện gồm máy xúc, máy bơm và xe téc, thuyền ... Thời gian nạo vét từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, cuối tuần từ 0 giờ đến 5 giờ sáng.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, Hồ Gươm như một đại công trường với hàng trăm công nhân và các thiết bị máy móc làm việc dưới ánh đèn công suất lớn.

Ống dẫn bùn vào bờ, bơm lên xe téc và vận chuyển đi đổ.

Vào các buổi tối, gần một nửa phần đường khu vực Hồ Gươm sẽ bị thu hẹp để thực hiện việc nạo vét hồ.

Trên vỉa hè, các biển "xin lỗi đã làm phiền" làm nhiều người đi bộ tuy khó khăn nhưng cũng rất vui vẻ.

Những đoạn ống có nguy cơ dò gỉ bùn đều được gia cố cẩn thận.

Dưới mỗi chiếc xe bồn đều được lót vải bạt phòng tránh bùn rơi vãi ra bên ngoài. Trước 5h sáng sẽ có xe nước sạch rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường vào ban ngày.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội và công đoàn Công ty tặng quà động viên công nhân viên đang làm nhiệm vụ nạo vét Hồ Gươm.



Lê Phú/Báo Tin tức
Hà Nội chi 30 tỷ làm sạch Hồ Gươm
Hà Nội chi 30 tỷ làm sạch Hồ Gươm

UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương về nạo vét hồ Gươm (Hoàn Kiếm) theo đề xuất của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Thời gian nạo vét dự kiến cuối năm 2017. Nguồn kinh phí cho việc nạo vét dự kiến khoảng 30 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN