Sẽ nạo vét bùn và thay nước Hồ Gươm, Hồ Tây

Chiều ngày 5/7, phát biểu bế mạc tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khóa XV, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết sẽ nạo vét bùn và thay nước Hồ Gươm, Hồ Tây.

Quang cảnh kỳ họp

Theo ông Nguyễn Đức Chung, sau sự cố cá chết ở Hồ Tây năm 2016, Hà Nội đã lập đề cải tạo Hồ Tây. Lãnh đạo thành phố đã tiến hành 5 cuộc họp liên quan đến vấn đề này, trong đó có 2 cuộc họp với các nhà khoa học. Để cải tạo Hồ Tây sẽ phải nạo vét 1,5 triệu tấn bùn; thu gom nước xả thải xung quanh hồ; thay nước hồ. Dự án cải tạo Hồ Tây sẽ triển khai trong quý III/2017.


Đối với việc cải tạo hồ Hoàn Kiếm, thành phố tiếp tục dự án cải tạo, nạo vét Hồ Gươm đã triển khai từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Theo đó, dự án này sẽ làm sạch nước Hồ Gươm, chỉnh trang ánh sáng, ốp lát lại vỉa hè quanh hồ bằng đá tự nhiên, có độ bền 70-100 năm.  “Riêng với cây xanh quanh Hồ Gươm, chúng tôi khẳng định không có bất kỳ dự án thay thế cây xanh nào quanh khu vực Hồ Gươm mà dư luận phản ánh thời gian gần đây”, ông Chung khẳng định.


“Trong quá trình cải tạo, nạo vét, thay nước Hồ Gươm, Hồ Tây, chúng tôi cũng mong người dân cùng tham gia giám sát, đồng thời sẽ lắng nghe các ý kiến góp ý để các dự án trên khi triển khai sẽ mang lại hiệu quả”, ông Chung nhấn mạnh.


Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung cũng giải thích về số tiền tiết kiệm được từ thay đổi định mức trong việc cắt cỏ, trồng cây xanh và các dịch vụ công. Trong thời gian qua, Hà Nội tiếp tục rà soát lại quy trình định mức, đơn giá dịch vụ công ích. Qua đó đã giảm bớt 130 quy trình, 802 định mức, 1.366 đơn giá. Trong đó, lĩnh vực vệ sinh môi trường giảm 29%; Thoát nước đô thị giảm 26%; Chiếu sáng đô thị giảm 21%; Duy trì công viên, cây xanh giảm 40%; Duy tu, sửa chữa đê điều giảm 29%; Vận hành hệ thống tưới tiêu giảm 17%; Duy trì hạ tầng GT đường bộ giảm 20%; Quan trắc và phân tích môi trường giảm 22%.


Nhờ vậy, năm 2016, Hà Nội tiết kiệm trong công tác duy trì dịch vụ công ích đô thị được 1.620 tỷ đồng; tiết giảm 3.598 tỷ đồng để giành nguồn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.


Năm 2017, Hà Nội tiết kiệm ngay từ khâu dự toán giảm 1.496 tỷ đồng so với dự toán được giao, trong đó 1.000 tỷ đồng bổ sung dự phòng ngân sách để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất phát sinh và 496 tỷ đồng giành cho chi trả nợ gốc các khoản thành phố đã huy động trong các năm trước.


Xuân Cường/Báo Tin Tức
Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu quận huyện, sở ngành
Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu quận huyện, sở ngành

Kết luận tại phiên tái chất vấn kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội lần thứ XV, diễn ra sáng 5/7, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu quận huyện, sở ngành nếu xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN