Hầm chui nút giao Mỹ Thuỷ giúp giải toả kẹt xe như thế nào?

Hầm chui nút giao thông Mỹ Thuỷ kết nối với cảng Cát Lái (quận 2) vừa được thông xe sau hơn 1 năm thi công, giúp kéo giảm ùn tắc giao thông “triền miên” tại nút giao này.

Hầm chui Mỹ Thuỷ được thiết kế với chiều dài 405m, rộng 9m, phần hầm kín dài 80m với 2 làn xe dành riêng cho các loại xe ô tô lưu thông về hướng cảng Cát Lái. Các phương tiện xe 2, 3 bánh, người đi bộ không được phép lưu thông qua hầm chui. Tốc độ tối đa khi lưu thông qua hầm chui là 40 km/h.

Phần hầm kín dài 80m với 2 làn xe.

Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 838 tỷ đồng, được khởi công 6/2016. Dự án bao gồm xây cầu vượt theo hướng đường Vành đai phía Đông thuộc Vành đai 2 dài 316m, rộng 17m gồm 4 làn xe kết nối với đường Võ Chí Công để về cầu Phú Mỹ. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2018.


Ngoài ra, dự án nút giao Mỹ Thuỷ cũng sẽ xây dựng cầu Kỳ Hà 3 dài 75m, rộng 17m với 4 làn xe; xây các nhánh đường bờ tả rạch Mỹ Thủy; xây các nhánh bờ hữu rạch Mỹ Thủy.


Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, dự án nút giao thông Mỹ Thuỷ sẽ tách các phương tiện lớn lưu thông trên Vành đai 2 qua hầm chui về hướng cảng Cát Lái. Dòng xe từ cầu Rạch Chiếc về cầu Phú Mỹ sẽ lưu thông qua cầu vượt số 1 góp phần giảm nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao thông Mỹ Thuỷ.


Dưới đây là một số hình ảnh về hầm chui Mỹ Thuỷ trước và sau khi thông xe.

Các công nhân gấp rút hoàn thành các hạng mục phụ để thông xe.

Lắp hệ thống đèn chiếu sáng cho hầm chui.

Băng rôn hướng dẫn các phương tiện qua hầm chui về cảng Cát Lái.

Bảng hướng phương tiện ô tô vào hầm chui.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông được lắp phía đầu cửa hầm.

CSGT hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông qua hầm chui để về cảng Cát Lái.

Tốc độ tối đa cho phép các phương tiện qua hầm chui là 40 km/h.

Phương tiện xe 2, 3 bánh, người đi bộ không được phép lưu thông qua hầm chui.

Hầm chui có chiều dài 405m, rộng 9m với 2 làn xe lưu thông.

Cầu vượt theo hướng đường Vành đai phía Đông thuộc Vành đai 2 kết nối với đường Võ Chí Công để về cầu Phú Mỹ đang được thi công. Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2018.

Phía trên hầm chui mỗi ngày có tới 22.000 lượt xe tải, xe container... lưu thông qua nút giao thông Mỹ Thuỷ vào cảng Cát Lái khiến giao thông thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng.

Các phương tiện lớn lưu thông qua hầm chui để vào cảng Cát Lái giúp giảm xung đột tại nút giao thông Mỹ Thuỷ.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cầu Long Kiển thông xe trở lại sau 12 ngày bị sập
Cầu Long Kiển thông xe trở lại sau 12 ngày bị sập

Cầu Long Kiển (huyện Nhà Bè) đã được thông xe trở lại sau 12 ngày bị sập khi một chiếc xe tải chở đá vượt gấp 5 lần tải trọng lưu thông qua cầu trong đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN