Cầu Long Kiển thông xe trở lại sau 12 ngày bị sập

Cầu Long Kiển (huyện Nhà Bè) đã được thông xe trở lại sau 12 ngày bị sập khi một chiếc xe tải chở đá vượt gấp 5 lần tải trọng lưu thông qua cầu trong đêm.

Sau 12 ngày sửa chữa khắc phục sự cố sập cầu Long Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, cho biết các phương tiện có thể lưu thông qua cầu trở lại kể từ 13 giờ ngày 31/1.

Công nhân thi công đi đường dây điện qua cầu.

Thanh giới hạn chiều cao tối đa là 2,2m được chắn trước cầu.

Như báo Tin tức đã đưa, tối 19/1, một chiếc xe tải chở đá vượt gấp 5 lần tải trọng cho phép đi qua cầu, khi đến nhịp giữa đã bị sập rơi xuống sông kéo theo một chiếc xe máy. Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khắc phục sự cố để sớm đưa vào sử dụng.


Sau khi được thông xe trở lại, cầu Long Kiển chỉ cho các phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống, chiều cao đối đa là 2,2m lưu thông. Cấm các phương tiện vượt quá tải trọng và chiều cao cho phép lưu thông qua cầu. Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu phải chấp hành theo quy định của hệ thống tín hiệu giao thông và người điều tiết giao thông trên đường.

Các phương tiện lưu thông qua cầu Long Kiển sau khi được khắc phục xong.

Cầu Long Kiển được khắc phục sau 12 ngày gặp sự cố.


Mạnh Linh/Báo Tin Tức
TP Hồ Chí Minh thông xe hầm chui nút giao Mỹ Thuỷ
TP Hồ Chí Minh thông xe hầm chui nút giao Mỹ Thuỷ

Sau hơn 1 năm thi công, hầm chui nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TP Hồ Chí Minh) đã được thông xe vào chiều nay (31/1) góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực này và cầu Phú Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN