Trục vớt xe tải làm sập cầu Long Kiển để phục vụ điều tra

Sáng 22/1, xe tải làm sập cầu Long Kiển trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) đã được trục vớt đưa lên sà lan để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết chiếc xe tải làm sập cầu Long Kiển đã được các đơn vị thuộc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh tiến hành trục vớt và đưa lên sà lan để phục vụ công tác điều tra.

Chiếc xe tải được trục vớt và đưa lên trên sà lan vào sáng nay.

Phần đầu xe bị móp méo, hư hỏng nặng.

Như báo Tin tức đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ 40 tối ngày 19/1, xe tải mang BKS 60C-289.99 chở đá xây dựng do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng từ TP Hồ Chí Minh về Long An, khi qua cầu Long Kiển đã làm sập nhịp thông thuyền.

Hiện trường vụ sập cầu Long Kiển xảy ra vào đêm 19/1.

Vụ sập cầu đã kéo xe tải và xe máy mang BKS 63U1-0105 do anh Đinh Hoàng Lực (SN 1983, ngụ xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) điều khiển lưu thông phía sau xuống sông. Rất may, tài xế xe tải và xe máy đã kịp nhảy khỏi xe thoát nạn.


Sau tai nạn, tài xế Lâm bị tạm giữ để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Theo ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, nguyên nhân khiến cầu bị sập là do tài xế Lâm điều khiển xe tải chở đá xây dựng vượt gấp nhiều lần tải trọng của cầu.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Vụ sập cầu Long Kiển: Khởi tố tài xế xe tải nếu có dấu hiệu vi phạm
Vụ sập cầu Long Kiển: Khởi tố tài xế xe tải nếu có dấu hiệu vi phạm

Liên quan đến vụ xe tải làm sập cầu Long Kiển (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh), chiều ngày 20/1, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN