Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận hiện trạng cây cầu vòm sắt bắc qua hồ Linh Đàm và đi dưới vành đai 3, được đầu tư 65 tỷ đồng nhưng chưa hiệu quả:
Cầu vòm thép vượt hồ Linh Đàm có tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.
Dù thông xe từ tháng 9/2022, song, đến nay cầu vòm thép dành cho xe máy vẫn vắng người qua lại. Theo người dân, lý do vì vị trí đặt cầu nằm dưới vành đai 3 với hành trình di chuyển xa hơn đường bên ngoài, khó tiếp cận; chưa kể phía bên ngoài đã có 2 đường nhánh vượt hồ.
Lý giải về việc cầu vòm thép 65 tỷ đồng vắng người qua lại, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đỗ Việt Hải cho biết, việc đầu tư xây cầu được "dự báo theo nhu cầu của tương lai", đặc biệt là khu vực Hoàng Mai, Linh Đàm với dự báo phát triển dân số rất lớn trong thời gian tới.
Do đó, theo ông Đỗ Việt Hải, việc "đi trước đón đầu" xây dựng cầu vòm thép là cần thiết.
Phía đầu cầu vòm sắt từ Linh Đàm hướng về Thanh Xuân hiện đang trở thành điểm đỗ xe ô tô trái phép, chiếm dụng hành lang an toàn của cầu.
Cầu vòm sắt dành cho xe máy đi thấp qua hồ Linh Đàm là hạng mục được UBND TP Hà Nội điều chỉnh bổ sung nhằm tăng năng lực cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm đã được thông xe trước đó.