Hà Nội dựng rào chắn 'phố Cà phê Đường tàu'

Ngày 15/9, các lực lượng của UBND phường Hàng Bông phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quân rào chắn và lập chốt ở phía đầu vào khu vực cà phê đường tàu, nhằm ngăn chặn du khách, người dân không vào chụp ảnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dùng rào chắn để ngăn không cho khách du lịch vào phố cà phê ở tất cả các lối vào trên phố Trần Phú, Phùng Hưng...
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tại các con phố có đường tàu chạy qua: Trần Phú, Phùng Hưng, Điện Biên Phủ, đều có barie chắn ngang đường.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã rào chắn, lắp biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực phố cà phê đường tàu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phố đường tàu nối giữa Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, dài 2 km, đã được rào chắn.
Chú thích ảnh
Một số người đứng từ xa chụp hình, hoặc đứng trước barie chụp vào trong đường tàu.
Chú thích ảnh
Các hàng quán cà phê vắng không một bóng khách, khác hẳn so với mọi ngày.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng chia làm 4 ca, trực từ 7 giờ sáng đến 23 giờ mỗi ngày. 
Chú thích ảnh
Các biển báo được lắp đặt nhiều nơi, dọc tuyến phố đường tàu.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Trước 17/9: Hà Nội sẽ dừng hoạt động cà phê đường tàu
Trước 17/9: Hà Nội sẽ dừng hoạt động cà phê đường tàu

Trước ngày 17/9, quận Hoàn Kiếm sẽ thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với 100% các hộ kinh doanh “cà phê đường tàu”. Quận Ba Đình cũng đã quyết liệt dẹp bỏ loại hình kinh doanh này, hiện không còn hàng quán nào trên tuyến đường tàu đi qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN