Được xây dựng với kỳ vọng trở thành bệnh viện quốc tế 5 sao hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Hà Nội, giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn, nhưng dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ “đóng băng” hơn 20 năm qua, dù đã cơ bản hoàn thiện phần thô và một số hạng mục.
Dự án Bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ được cấp phép xây dựng vào năm 1997, do Tập đoàn Keystone Invest làm chủ đầu tư với tổng số vốn 50 triệu USD (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng). Năm 2001, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 9.998 m2 đất tại số 9 phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy và cho phép bệnh viện thuê 8.540m2, quản lý 1.458m2 trong thời hạn 40 năm.
Từ hồ Nghĩa Đô nằm trên đường Tô Hiệu, có thể thấy rõ “đống bê-tông” bị bỏ hoang giữa lòng Thủ đô.
Nhiều hạng mục đang dang dở càng thêm nham nhở sau nhiều năm để không.
Với tổng diện tích sàn xây dựng là 27.000m2, quy mô 300 giường, bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện tại Hà Nội, đồng thời cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với tiêu chuẩn 5 sao cho người dân thành phố và chuyên điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, não, tim mạch...
Nhiều ô đất phía trong bệnh viện bị biến thành đất trồng rau của người dân sinh sống gần đó.
Cảnh hoang tàn nhếch nhác trong khuôn viên bệnh viện.
Ngay sát hàng rào của dự án, hàng loạt ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông.
Hơn 20 năm đã trôi qua, dự án vẫn chưa hoàn thiện xong phần thô.