Công viên ở Hà Nội bị bỏ hoang, biến thành vườn rau nuôi gà

Công viên Việt Hưng đối diện UBND quận Long Biên, Hà Nội đang xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm không được duy tu. Nhiều hạng mục bị hư hỏng, bong tróc, gỉ sét, người dân tận dụng làm nơi tăng gia trồng rau, nuôi gà.

Chú thích ảnh
Công viên khu đô thị mới Việt Hưng đối diện UBND quận Long Biên nằm ở nút giao đường Đoàn Khuê - Vạn Hạnh, có tổng diện tích khoảng 157.237 m2.
Chú thích ảnh
Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhưng không được duy tu, công viên này đang xuống cấp nghiêm trọng. 
Chú thích ảnh
Công viên bị biến thành bãi đất bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, rác thải tràn lan.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tường và lan can hồ điều hòa bị hoen gỉ, nghiêng đổ.
Chú thích ảnh
Hàng rào bao quanh hồ bị rỉ sét, nhiều đoạn sụt lún nghiêng ngả.
Chú thích ảnh
Rác thải có ở khắp nơi trong không gian của Công viên Việt Hưng, nhưng không được dọn dẹp.
Chú thích ảnh
Hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng, cây dại leo bám không được thu dọn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công viên bị bỏ hoang xuống cấp nhiều năm, dẫn tới tình trạng người dân thoải mái làm vườn, trồng rau, nuôi gà.
Chú thích ảnh
Gạch lát bị bong tróc.
Chú thích ảnh
Khu vực hồ điều hòa có nhiều người vào câu cá.
Chú thích ảnh
Một số người dân lợi dụng không ai quản lý, bày ghế kinh doanh bán hàng nước.
Chú thích ảnh
Người dân quanh đây đều tiếc nuối, xót xa, khi công viên rộng hàng nghìn m2 có hồ điều hòa bị xuống cấp.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Người dân Hà Nội đổ về Công viên Yên Sở để cắm trại
Người dân Hà Nội đổ về Công viên Yên Sở để cắm trại

Ghi nhận của phóng viên trong ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhiều người dân đổ về công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) cắm trại, vui chơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN