Hà Nội bì bõm vì bão số 5

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5, sáng 3/8/2013, khu vực nội thành Hà Nội có mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến phố khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp khó khăn.

Ngập tại ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.


Đường phố ngập tràn nước.


Biển báo được đặt trên nhiều vị trí để cảnh báo người đi đường.


Trong con ngõ 165 Cầu Giấy, nước cũng chiếm lĩnh mặt đường.


Tuyến phố Lê Duẩn cũng không thoát khỏi cảnh ứ nước.


Trước đó, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh từ sáng 3/8 với sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, làm sạt lở tuyến đê xung yếu Lò Mắm, thuộc xã Hải Xuân (TP. Móng Cái); gãy đổ một số cột viễn thông, hư hỏng bè lồng cá giống, trường học, nhà dân,...

Các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến cơn bão để kịp thời có biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra.


Lực lượng vũ trtang và nhân dân TP. Móng Cái được huy động để gia cố tuyến đê xung yếu Lò Mắm.


Cột ăngten của Viễn thông huyện Đầm Hà bị bão số 5 làm đổ gãy.



Chùm ảnh: Trọng Đạt/Văn Đức - TTXVN

Bão số 5 thành áp thấp, gây mưa lớn tại Bắc Bộ
Bão số 5 thành áp thấp, gây mưa lớn tại Bắc Bộ

Ngày 3/8, sau khi đi vào khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; đồng thời gây mưa vừa đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 100mm. Nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ngập. Huyện đảo Cát Hải của Hải Phòng bị cô lập trong mưa bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN