Bão số 5 thành áp thấp, gây mưa lớn tại Bắc Bộ

Ngày 3/8, sau khi đi vào khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; đồng thời gây mưa vừa đến mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 – 100mm. Nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị ngập. Huyện đảo Cát Hải của Hải Phòng bị cô lập trong mưa bão.

Hình ảnh ngập lụt tại Hà Nội

Hình ảnh ngập lụt tại Sơn La

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh theo dõi sát diễn biến cơn bão để kịp thời có biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra. Ảnh: Văn Đức - TTXVN


Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 1 giờ ngày 4/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp rơi vào khu vực vùng núi Tây Bắc Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của bão, chiều và tối 3/8, vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Các tỉnh ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6, cấp 7.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 – 4m.

Hà Nội: Nhiều tuyến phố ngập do mưa bão

Cảnh mưa ngập tại phố Phan Bội Châu, Hà Nội. Ảnh Trọng Đạt- TTXVN.


Do ảnh hưởng của bão địa bàn Hà Nội ngày 3/8 đã xảy ra mưa với lượng mưa đo được từ 29 - 54 mm khiến một số tuyến đường bị úng ngập như: ngã 5 Phùng Hưng - đường Thành, đường Phạm Văn Đồng (đoạn chưa có cống thoát nước), Đội Cấn - đoạn trước khách sạn La Thành, trước số 1 Liễu Giai, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến với mức độ ngập từ 0,1 - 0,2 m. Đến 10 giờ 45 phút, các khu vực trên đã cơ bản rút hết nước, giao thông đi lại bình thường.

Từ 5 giờ ngày 3/8, Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động nhân công và máy móc, phương tiện để khơi thông dòng chảy, vệ sinh mặt đường, mở các cửa phai hồ Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa, Thành Công... để điều hòa nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2 và các trạm bơm cục bộ khác liên tục vận hành để hạ mực nước trên hệ thống.
Xem thêm ảnh

Cát Hải bị cô lập

Theo P/v TTXVN tại Hải Phòng, trước đó, bão số 5 đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng), gió mạnh tới cấp 8, giật tới cấp 10, trời mưa to.

Lực lượng quân đội và nhân dân dùng lưới thép, rọ đá để kè đê phòng chống cơn bão số 5 tại quận Đồ Sơn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN



Đến 11 giờ 20 phút, đảo Cát Hải đã bị mất điện và cô lập hoàn toàn. Đến 14 giờ, gió vẫn rất mạnh, mưa to kết hợp triều cường dâng cao khoảng trên 3m, dự báo có khả năng gây ngập lụt khu vực thị trấn Cát Hải.

Việc di dời nhân dân ở huyện đảo thực hiện xong trước 21 giờ ngày 2/8. Tổng số nhân dân được sơ tán tại chỗ là 1.022 người, tập trung ở thị trấn Cát Hải, xã Hoàng Châu, Văn Phong; trong đó có 181 người được di chuyển sang các xã khu vực Cát Bà, trên 600 người được di chuyển đi Hải Phòng, số còn lại di dân tại chỗ ở các khu vực cao hơn như trường học, nhà cao tầng, nhà văn hóa.

Tại quận Đồ Sơn, ông Hoàng Đình Bình – Chủ tịch UBND quận cho biết có 1.900 mét đê biển xung yếu có nguy cơ bị sạt lở. Hơn 100 mét đê biển bị sạt lở trong đợt bão số 2 trước đó nay vẫn còn nguyên cảnh tan hoang, “hồi hộp” lo bão đến. Mưa lớn trên diện rộng gây ngập cục bộ trên một số tuyến đường.

Quận Đồ Sơn đã chuẩn bị 700 rọ sắt và 1.500 khối đá để đối phó tạm thời. Hàng trăm quân và dân Đồ Sơn tập trung để chống bão. Các phương tiện vẫn đang thường trực 24/24 giờ để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại khu vực nội thành, những trận mưa nặng hạt trên diện rộng kèm theo những cơn gió mạnh cấp 7, cấp 8 làm nhiều tuyến phố bị ngập úng cục bộ. Một số tuyến đường nội thành khu vực phường Đổng Quốc Bình, An Đà (quận Ngô Quyền) và một loạt tuyến đường ở quận Kiến An… đã xảy ra ngập lụt.

Thái Bình lượng mưa hơn 100 mm


Phóng viên TTXVN tại Thái Bình đưa tin, từ 5 giờ ngày 3/8, tỉnh Thái Bình đã có mưa vừa đến mưa to, gió mạnh cấp 8 tại các huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy, lượng mưa trung bình hơn 100 mm.

Toàn bộ trên 1.100 phương tiện tàu thuyền của tỉnh Thái Bình với hơn 3.000 lao động đến 19 giờ ngày 2/8 đã vào nơi neo đậu, trú ẩn an toàn.

Tỉnh cũng đã di dời gần 1.700 lao động nuôi trồng thủy hải sản trên các chòi ngao vào bờ an toàn và sơ tán hơn 2.000 nhân khẩu đang sinh sống ngoài đê và các khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn tránh bão.

Tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo ngành nông nghiệp bố trí lực lượng vận hành các trạm bơm tiêu úng liên tục 24/24 giờ và tranh thủ mở các cống tiêu nước triệt để. Ngành chủ động kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu trên toàn bộ hệ thống đê sông, đê biển, nhất là các công trình đang thi công để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn.


Ngập lụt và sạt lở tại Sơn La


Cùng ngày 3/8, hoàn lưu bão số 5 đã gây ngập lụt cục bộ trên tuyến quốc lộ 6 và một số tỉnh lộ. Một số đoạn đường vừa thông xe nay tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại thành phố Sơn La, trận mưa đầu tiên của hoàn lưu bão số 5 đã làm ách tắc 5 điểm, có đoạn đường ngập khoảng 50cm. Hàng chục ha hoa màu, ruộng lúa mới cấy của bà con vừa khôi phục xong do những trận mưa cuối tháng 7 vừa qua nay lại tiếp tục bị ngập sâu trong nước.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, các tuyến tỉnh lộ 110, 101, 112 đi 8 xã vùng cao của huyện Mộc Châu và các xã vùng ven hồ thủy điện Hòa Bình vừa mới khôi phục tạm cho xe máy đi qua nay tiếp tục bị sạt lở cả 2 phía ta luy âm, dương làm ách tắc giao thông.



Nhóm P/v TTXVN

Bão số 5 quét qua Quảng Ninh
Bão số 5 quét qua Quảng Ninh

Bão số 5 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Ninh với sức gió mạnh từ cấp 6, 7 và 8 kèm theo mưa lớn. Bão đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho nhân dân, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin về thiệt hại về người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN