Bão số 5 vào Cô Tô, quật đổ 2 cột viễn thông

Bão số 5 đã đổ bộ vào đảo Cô Tô lúc 7 giờ ngày 3/8. Đến 9 giờ, bão bắt đầu giảm dần cường độ. Lúc 10 giờ cùng ngày, thời tiết Cô Tô trở lại bình thường.

Khi bão đi qua, tại đảo Cô Tô có cấp 7, giật cấp 8; không có thiệt hại về người, một số cây cối bị đổ. Lượng mưa đến 9 giờ 30 là khoảng 215 mm.

Lực lượng chức năng Cô Tô hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh bão. Ảnh Văn Đức.



Hiện nay, bão đang di chuyển dần vào đất liền với cường độ gió lớn. Tại Vân Đồn, lúc 10 giờ ngày 3/8 có gió cấp 6, 7, giật cấp 8. Tại Móng Cái, gió cấp 8, giật cấp 10. Mưa theo cơn ở mức mưa vừa. Tàu thuyền, nhà cửa không bị thiệt hại. Một số cây cối đã bị đổ.

Tại các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và huyện Tiên Yên, gió lớn từ 6 đến cấp 9, mưa vừa. Riêng khu vực miền Đông của tỉnh Quảng Ninh như các huyện Hải Hà, Đầm Hà có gió cực mạnh từ cấp 9 - cấp 10, giật cấp 11. Gió lớn làm nhiều cây cối đổ, một số công trình phụ bị tốc mái, tàu thuyền không bị thiệt hại; làm đổ 2 cột ăng ten viễn thông cao 42 m. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại về người.

Tỉnh Quảng Ninh đã lập các đoàn công tác kiểm tra và đôn đốc các địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bão.


Văn Đức
Bão số 5 đổ bộ gây mưa rất to ở Bắc bộ
Bão số 5 đổ bộ gây mưa rất to ở Bắc bộ

Do ảnh hưởng của bão, ở Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Chính quyền địa phương và nhân dân vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất; đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 5m vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN