Đưa gần 1.000 người dân tỉnh Tuyên Quang và Ninh Bình từ phía Nam về quê

Chiều ngày 14/10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức 2 chuyến tàu SE12 và SE24 đưa gần 1.000 người dân từ các tỉnh phía Nam về tỉnh Tuyên Quang và Ninh Bình.

Đây là một trong các chương trình đã và đang được ngành đường sắt phối hợp với một số tỉnh thực hiện, nhằm hỗ trợ bà con gặp khó khăn trở về quê an toàn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân đến ga Sài Gòn từ rất sớm để làm thủ tục lên tàu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, dù 13 giờ 30 phút chuyến tàu mới khởi hành, nhưng nhiều người dân đã có mặt tại ga Sài Gòn từ sớm để thực hiện thủ tục.

Chú thích ảnh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc đến ga Sài Gòn để về quê.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tặng quà cho người dân trước khi lên tàu về quê tỉnh Tuyên Quang.

Anh Triệu Văn Thủy (về huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: “Mấy tháng nghỉ dịch, hai vợ chồng không đi làm được nên cuộc sống cũng khó khăn. Hiện ở quê còn có con nhỏ đang gửi ông bà nên vợ chồng mong muốn được về sớm với con. Hôm nay, hai vợ chồng được tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ đưa về quê và lo toàn bộ chi phí nên rất mừng”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân mặc áo bảo hộ phòng dịch khi lên tàu.

Tại khu vực cửa vào ga để lên tàu, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cũng đã trạo tặng 200 phần quà (mỗi phần quà gồm lương khô, sữa, trái cây, mì) để bà con ăn trên tàu.

Theo kế hoạch tàu SE24 xuất phát ga Sài Gòn và dừng ở ga Dĩ An (Bình Dương), ga Biên Hòa (Đồng Nai) để đón các công dân có nguyện vọng về quê tỉnh Tuyên Quang.

Trong khi đó, đến 15 giờ 20 phút ngày 14/10, tàu SE12 có 505 khách khởi hành từ ga Sài Gòn và sẽ dừng ở ga Dĩ An (Bình Dương), ga Biên Hòa (Đồng Nai) để đón các công dân có nguyện vọng về quê tỉnh Ninh Bình.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân tỉnh Tuyên Quang trên chuyến tàu SE24 về quê.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức 2 chuyến tàu SE24 và SE12 để đưa gần 1.000 hành khách là người dân ở tỉnh Tuyên Quang và Ninh Bình đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về quê theo đề nghị của tỉnh Tuyên Quang và Ninh Bình. Đặc biệt, chuyến tàu SE24 cũng được nối thêm một toa xe để chở xe máy của người dân về quê.

Chú thích ảnh
Một toa tàu được dành riêng để vận chuyển xe máy của người dân về quê.

Trước đó, ngành Đường sắt cũng đã tổ chức hơn 10 đoàn tàu nghĩa tình đưa hơn 5.000 hành khách là công dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình về quê an toàn.

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội
Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội

Ngày 14/10, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng của Thành phố như: công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội; đầu tư công... trong tình hình mới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN