Độc đáo chợ trâu, bò lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc

Chợ bò Nghiên Loan (xã Nghiên Loan, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn) họp vào các ngày 01, 06, 11, 16, 21, 26 âm lịch hàng tháng, đây là một trong những chợ trâu, bò truyền thống lớn nhất khu vực miền núi phía Bắc.

Trước kia chợ là nơi tập trung mua, bán trâu, bò của các thương lái đến từ Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, nay nhiều thương lái đến từ các tỉnh: Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An..., đã tạo nét riêng của phiên chợ vùng cao. Được biết, mỗi phiên chợ có từ 1.500 đến 2.500 trâu, bò được các hộ mang đến giao dịch. Chợ mang ý nghĩa rất lớn đối với đời sống kinh tế, văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, hằng năm giải quyết việc làm cho hàng ngàn hộ gia đình trong xã và các vùng lân cận.

Chú thích ảnh
Đồng bào Mông mang trâu bán tại chợ phiên Nghiên Loan.
Chú thích ảnh
Tấp nập khu mua bán trâu tại chợ Nghiên Loan, Pắc Nặm. Ả
Chú thích ảnh
Chăm sóc trâu trước khi bán. 
Chú thích ảnh
Chăm sóc trâu trước khi bán. 
Chú thích ảnh
Cô gái Mông nhìn những con trâu chuẩn bị bán. 
Chú thích ảnh
Người phụ nữ Mông mang trâu bán tại chợ phiên Nghiên Loan. 
Chú thích ảnh
Tấp nập khu mua bán trâu tại trợ Nghiên Loan, Pắc Nặm.
Chú thích ảnh
Khu bán bò tại chợ Nghiên Loan, Pắc Nặm. 
Chú thích ảnh
Những con bò được mang bán tại chợ Nghiên Loan, Pắc Nặm. 
Chú thích ảnh
Thương lượng giá một “chú bò mộng” tại chợ Nghiên Loan. 
Chú thích ảnh
Đông đúc người mua, người bán tại chợ trâu, bò Nghiên Loan, Pắc Nặm. 
Trần Việt (TTXVN)
Nhộn nhịp chợ trâu, bò lớn nhất vùng Bắc Trung bộ
Nhộn nhịp chợ trâu, bò lớn nhất vùng Bắc Trung bộ

Đối với mỗi người dân, chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn mang đậm bản sắc văn hoá đặc trưng của từng vùng miền. Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch, không khí Tết ở chợ Ú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - chợ trâu, bò lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ đã diễn ra nhộn nhịp, rộn rã như có hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN