Độc đáo bàng vuông Trường Sa

Bàng vuông là loại cây đặc trưng trên quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của người lính Hải quân. Bàng vuông là loại thân gỗ, có chiều cao từ 7 - 25m. Hoa bàng vuông màu trắng, mọc thành chùm, mỗi hoa có đường kính khoảng 5cm, chiều cao bông hoa cỡ hơn nửa gang tay. Những ai đến với Trường Sa đều mong muốn mang một quả bàng vuông khô, hay mầm cây bàng vuông về đất liền làm quà.

Chú thích ảnh
Hoa bàng vuông màu trắng, mọc thành chùm, được lính Trường Sa ví là "nữ hoàng" của các loài hoa.
Chú thích ảnh
Nụ hoa bàng vuông. 
Chú thích ảnh
Quả bàng vuông khô và tươi. 
Chú thích ảnh
Quả bàng vuông khô - một món quà đặc biệt của Trường Sa. 
Chú thích ảnh
Cây bàng vuông Trường Sa được chiết cành để làm quà về đất liền. 
Chú thích ảnh
Mầm cây bàng vuông Trường Sa được ươm trong chậu làm quà về đất liền. 
Chú thích ảnh
Bia lưu niệm ghi dấu cây bàng vuông được Đại tướng Phùng Quang Thanh, cố Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trồng ở trung tâm đảo Trường Sa, quần đảo Trường Sa. 
Chú thích ảnh
Hàng cây bàng vuông xanh tốt ở trung tâm đảo Trường Sa. 
Hồng Đạt (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh trồng cây bàng vuông do huyện đảo Trường Sa gửi tặng
TP Hồ Chí Minh trồng cây bàng vuông do huyện đảo Trường Sa gửi tặng

Chiều 24/5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 9 – TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh khi đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 từ ngày 11/5 đến 19/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN