Diện mạo mới của tuyến đường Liễu Giai-Văn Cao với 8 làn xe

Sau khi xén dải phân cách, trục giao thông Liễu Giai - Văn Cao (Hà Nội) hiện nay đã có 8 làn xe, giúp giao thông trên trục đường từ Hồ Tây đi Trung tâm Hội nghị Quốc gia thuận tiện hơn.

Sau khi được TP Hà Nội đồng ý, từ giữa tháng 7/2021, Sở Giao thông Vận tải đã giao cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện xén dải phân cách, mở rộng lòng đường Liễu Giai - Văn Cao để có mặt cắt ngang tương đồng với trục Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng.

Chú thích ảnh
Từ giữa tháng 7/2021, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội đã thực hiện dự án xén dải phân cách, mở rộng lòng đường Liễu Giai - Văn Cao.
Chú thích ảnh
Mục đích của việc xén giải phân cách là để trục Liễu Giai-Văn Cao có mặt cắt ngang tương đồng với trục Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng.
Chú thích ảnh
Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 60% tiến độ công việc.
Chú thích ảnh
Phần mặt đường mở rộng thêm 4 làn xe cơ bản đã hoàn thành. 
Chú thích ảnh
Trước đây, dải phân cách của tuyến đường giữa rộng 17m, thì nay toàn bộ dải phân cách đã được xén còn 3-5m giúp mở rộng tuyến đường.
Chú thích ảnh
Dải phân cách làm bằng những khối bê tông đúc sẵn.
Chú thích ảnh
Toàn dự án chỉ còn khoảng 100m phần bó vỉa đang chỉnh trang, tạo hình để hoàn thành. Hệ thống chiếu sáng cũng đang được đơn vị thi công nhanh chóng lắp đặt.
Chú thích ảnh
Phần mở rộng nhiều đoạn đã được thảm nhựa, phương tiện có thể lưu thông.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoạn cuối của dự án đang được gấp rút hoàn thiện.

  Video toàn cảnh dự án Liễu Giai-Văn Cao (Hà Nội):

  

Ảnh, Clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Sáng 1/9, Hà Nội có 30 ca dương tính mới, đều là F1
Sáng 1/9, Hà Nội có 30 ca dương tính mới, đều là F1

Sáng 1/9, Hà Nội có thêm 30 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, đều là F1, ở các khu cách ly, phong toả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN