Chợ lá dong lớn nhất TP Hồ Chí Minh vào mùa Tết

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, khu vực ngã ba Ông Tạ (góc đường Cách Mạng Tháng Tám và Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) lại bắt đầu nhộn nhịp với cảnh mua bán lá dong gói bánh chưng, bánh tét. Cả một đoạn đường được phủ một màu xanh rì khiến ai đi ngang qua cũng cảm nhận được không khí Tết đã đến rất gần.

Chú thích ảnh
Màu xanh mướt của lá dong tại chợ khiến người dân thấy Tết đã đến rất gần. 

Những ngày này, trên vỉa hè tại khu vực ngã ba Ông Tạ luôn nhộn nhịp người mua, người bán. Người bán hàng tranh thủ bày các loại lá dong, lá chuối, dây lạt, khuôn bánh chưng và đủ tất cả các vật dụng để có thể gói các loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh tét... Đa số các loại lá dong, dây lạt... được các thương lái thu mua và vận chuyển từ các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và các tỉnh miền Tây về phục vụ nhu cầu gói bánh chưng của người dân Thành phố.

Theo các tiểu thương, thông thường mọi năm, nhiều cơ sở sản xuất bánh chưng đã đặt lá từ rất sớm và lấy số lượng lớn, nhưng năm nay lượng khách đặt trước giảm 20-30%; trong khi đó, lượng khách đến mua lẻ cũng giảm 30% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên người dân cũng thắt chặt chi tiêu hơn. 

Chị Nguyễn Thị Thùy, ngụ quận Bình Thạnh cho biết: "Hàng năm, tôi thường mua khoảng 5.000 chiếc lá dong và lạt gói bánh chưng tại chợ ngã ba Ông Tạ về gói bánh bán trong dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay dự báo sức mua yếu vì kinh tế khó khăn người dân sẽ thắt chặt chi tiêu, nên tôi chỉ mua khoảng 3.000 lá dong. So với năm ngoái, giá lá dong, lạt buộc tăng khoảng 5% và lá dong năm nay cũng to và đẹp hơn mọi năm". 

Chợ lá dong ngã ba Ông Tạ là chợ lá dong lớn nhất và cũng đã tồn tại hơn nửa thế kỷ ở TP Hồ Chí Minh. Thời gian đầu, chợ hình thành để phục vụ nhu cầu mua lá dong về gói bánh chưng ngày Tết, dần dần khu chợ này phát triển và tồn tại đến ngày nay. Dù gọi là chợ, nhưng khu chợ này khá đặc biệt khi một năm chỉ họp một lần duy nhất trong những ngày cận Tết. Chợ bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 5 giờ sáng cho đến tối khuya.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh mua sắm lá dong tại chợ lá dong ngã ba Ông Tạ:

Chú thích ảnh
Chợ lá dong ngã ba Ông Tạ là đầu mối cung cấp lá dong cho các lò bánh hoặc gia đình tại TP Hồ Chí Minh gói bánh chưng, bánh Tét trong dịp tết.
Chú thích ảnh
Hầu hết lá dong được các tiểu thương tập kết về chợ vào buổi tối để giao cho khách lúc rạng sáng.
Chú thích ảnh
Theo các tiểu thương, chợ lá dong bắt đầu nhộn nhịp từ ngày 24 tháng Chạp, nhưng năm nào tiểu thương cũng đến chợ từ sớm để xí chỗ.
Chú thích ảnh
Ngoài lá dong, chợ này còn bày bán lá chuối để người dân gói bánh tét. 
Chú thích ảnh
Lạt gói bánh chưng, bánh tét dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/bó tùy số lượng.
Chú thích ảnh
Lá dong thường được bó thành từng bó 50 lá và được chia thành 3 loại với mức giá khác nhau. Giá  dao động từ 20.000 đồng đến 90.000 đồng/bó tùy kích cỡ của lá. 
Chú thích ảnh
Chợ lá dong Ông Tạ có cách đây hơn nửa thế kỷ và là nét văn hóa đặc trưng của TP Hồ Chí Minh. Những tiểu thương bán lá dong những ngày Tết phải ăn ngủ, sinh hoạt ngoài vỉa hè từ sáng đến đêm.
Chú thích ảnh
Chợ mua bán nhộn nhịp nhất vào lúc rạng sáng khi nhiều tiểu thương mua sỉ về bán lẻ.
Chú thích ảnh
Người dân tìm đến chợ đầu mối ở khu vực ngã ba Ông Tạ để mua lá dong và lạt về gói bánh chưng.
Chú thích ảnh
Lá dong từ các tỉnh được các tiểu thương vận chuyển về đây bày bán

 

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Nhộn nhịp chợ lá dong hơn nửa thế kỷ ở TP Hồ Chí Minh những ngày giáp Tết
Nhộn nhịp chợ lá dong hơn nửa thế kỷ ở TP Hồ Chí Minh những ngày giáp Tết

Chợ lá dong mỗi năm chỉ họp một lần, tồn tại hơn nửa thế kỷ ở TP Hồ Chí Minh hôm nay lại nhộn nhịp hoạt động mua bán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN