'Bùng nổ' với những màn hoá trang nghệ thuật đầy ma mị, cảm xúc

Để có thể hoà mình và "sống cùng" nhân vật tại lễ báo cáo tốt nghiệp lớp Nghệ thuật Hóa trang, các sinh viên Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội đã thức trắng nhiều đêm tạo hình khối, phối màu, sử dụng hóa chất, đan râu, đan tóc, đắp mũi...

Tối 26/6, trong lễ báo cáo tốt nghiệp lớp Nghệ thuật Hóa trang, những tác phẩm của sinh viên Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội đã để lại ấn tượng mạnh trong Hội đồng tốt nghiệp và khán giả.

Chia sẻ với báo Tin tức, ThS. Đào Thị Thùy, Giảng viên chuyên ngành Nghệ thuật hoá trang tại Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội cho biết, cách đây 4 năm (vào năm 2018), Trường quyết định mở chuyên ngành đào tạo Hóa trang Nghệ thuật, với mong muốn tạo ra một cơ sở nguồn để các bạn trẻ có một môi trường học tập bài bản, chuyên sâu và được thỏa sức với đam mê của mình. Sau 4 năm học, đây là lứa sinh viên đầu tiên của chuyên ngành đào tạo Hóa trang Nghệ thuật ra trường. Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngành nghề hoá trang được đào tạo bậc cử nhân.

Chú thích ảnh
Tối 26/6, lễ báo cáo tốt nghiệp lớp Nghệ thuật Hóa trang với những tác phẩm của sinh viên đã để lại ấn tượng cho hội đồng và khán giả. Trong ảnh là phần hoá thân của sinh viên Trần Thị Anh Phương vào vai nhân vật “Vua cá ngựa”.
Chú thích ảnh
Mỗi tác phẩm báo cáo tốt nghiệp đều gắn với những câu chuyện, ẩn chứa nhiều thông điệp.
Chú thích ảnh
 Phần trình diễn đầy ma mị trên sân khấu.
Chú thích ảnh
ThS. Đào Thị Thùy (trang phục trắng) tin rằng, chỉ trong vài năm tới, những nghệ sĩ hóa trang Việt Nam sẽ lần lượt ghi dấu ấn không chỉ ở trong nước mà còn trên trường quốc tế.

Cũng theo ThS. Đào Thị Thùy, 4 năm đào tạo là một chặng đường chưa đủ dài, nhưng là tất cả những gì mà các em sinh viên của lớp Nghệ thuật hoá trang đã rèn luyện; chăm chỉ học tập… Và những thành quả trong lễ tốt nghiệp tối nay là mình chứng cho sự thành công bước đầu của họ.

“Sau lễ tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhà trường sẽ cố gắng tổ chức sớm nhất chương trình giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và Trung Quốc, để các em có thêm nhiều kiến thức qua đợt cọ xát thực tế. Hy vọng rằng, các khoá đào tạo sau này có thêm nhiều kinh phí hơn đầu tư cho quy trình giảng dạy chuyên nghiệp hơn”, ThS. Đào Thị Thùy cho biết.

Là một trong những sinh viên có tác phẩm xuất sắc nhất ở lễ tốt nghiệp, sinh viên Vũ Thị Bích Ngọc chia sẻ, đối với ngành học này, không đơn giản chỉ dùng mỹ phẩm để trang điểm đẹp hơn mà đòi hỏi cách phối màu, sử dụng hóa chất, tạo hình, đan râu, đan tóc, đắp mũi,… để thay đổi diện mạo của nhân vật, biến họ thành những hình tượng mới, hoàn toàn khác biệt so với lúc đầu.

“Em đã mất gần 1 năm để chuẩn bị cho tác phẩm tốt nghiệp của mình. Tác phẩm này khắc hoạ những vết thương tâm lý, nhưng em đã cường điệu hóa lên bằng những vết thương vật lý, hiện hiện rõ nét trên gương mặt của nhân vật.... Những vết thương lớn dần lên và biến thành một con quái vật, lúc cô đơn lặng lẽ, lúc tức giận dữ dội... Những tác phẩm cầu kỳ này khiến chúng em phải thức trắng nhiều đêm, nghĩ ra một ý tưởng mới lạ đã khó, dùng tạo màu và đắp nặn để thể hiện đúng những gì mình mong muốn càng khó hơn. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho một tác phẩm cũng khá tốn kém, có những tác phẩm lên tới hàng chục triệu đồng…”, bạn Vũ Thị Bích Ngọc cho biết.

Chú thích ảnh
Sinh viên Vũ Thị Bích Ngọc hoá thân vào nhân vật "Quái vật". Phần mặt nạ và hoá trang là ý tưởng và cũng do chính Bích Ngọc tạo hình.

Tại lễ tốt nghiệp, người xem thực sự ấn tượng với các tác nhẩm “Demodus Ác thú thần bí”; “Quỷ Wendigo” ; “Mutant Kẻ biến dị”… trong đó phải kể đến tác phẩm “Vua các ngựa Hippocampus” – được đánh giá rất cao với phần tạo hình công phu, đầu tư kỹ lưỡng cả về ý tưởng lẫn hình thức thể hiện.

Hóa trang Nghệ thuật là chuyên ngành đào tạo mới của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đây cũng là một trong những ngành học đang nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu từ các bạn trẻ đam mê nghệ thuật.

Chú thích ảnh
Trước giờ trình diễn, các em học sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư trang phục và luyện tập kiên trì.
Chú thích ảnh
Không đơn giản chỉ dùng mỹ phẩm để trang điểm, các em phải học cách phối màu, sử dụng hóa chất, tạo hình, đan râu, đan tóc, đắp mũi,…
Chú thích ảnh
 Sau 4 năm học, lứa sinh viên đầu tiên đầu tiên chuyên ngành nghệ thuật hoá trang được đào tạo chính quy đã có được kiến thức về hội họa, điêu khắc, hóa trang truyền thống, hóa trang kỹ xảo, hóa trang điện ảnh, thiết kế tạo hình tóc, trang phục,…
Chú thích ảnh
Mọi công đoạn chuẩn bị đều rất tỉ mỉ. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mỗi bộ đồ trang phục, đặc biệt là phần mặt nạ được đầu tư kỹ lưỡng.
Chú thích ảnh
Hóa trang Nghệ thuật là chuyên ngành đào tạo mới của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đây cũng là một trong những ngành học đang nhận được nhiều sự quan tâm, tìm hiểu từ các bạn trẻ đam mê nghệ thuật.
Chú thích ảnh
Bó hoa tươi thắm đã được gửi đến những giảng viên, những người đã đồng hành cùng các bạn sinh viên lớp chuyên ngành Nghệ thuật Hóa trang.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Sự thăng hoa của điện ảnh châu Á
Sự thăng hoa của điện ảnh châu Á

Sáng 29/5 (giờ Việt Nam), Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes 2022 đã khép lại sau 12 ngày tưng bừng và giàu cảm xúc tại Palais Lumière (miền Nam nước Pháp) với giải thưởng cao quý nhất – Cành cọ Vàng - được trao cho bộ phim "Triangle of Sadness" của đạo diễn người Thụy Điển Ruben Östlund. Trong khi đó, điện ảnh châu Á cũng thăng hoa tại nhiều hạng mục quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN