Ngày 1/8, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã chủ trì buổi tổng hợp luyện lần 3 chuẩn bị cho Ngày hội Vì Thủ đô bình yên; sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.
Là công trình giao thông trọng điểm phía Bắc Hà Nội, cầu Đuống mới không đơn thuần là hạ tầng mà còn là biểu tượng cho năng lực điều phối dự án quy mô lớn. Giải quyết dứt điểm mặt bằng trong tháng 6/2025 sẽ là chìa khóa quyết định giúp dự án “về đích” đúng hẹn.
Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống đô thị, ai cũng cần một chốn để “xả stress”, tìm nơi yên tĩnh thảnh thơi để tìm lại nhịp sống chậm rãi. Cách Hà Nội khoảng 13km, hồ Thiên Nga Ecopark chính là điểm hẹn lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần thư giãn.
Ngày 25/5, UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) dựng hàng rào để chuẩn bị phá dỡ Tòa nhà “Hàm cá mập” tại số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, phục vụ dự án án cải tạo, chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Phá Tam Giang - Cầu Hai (TP Huế) có chiều dài 68km, được xem là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á. Những năm qua, TP Huế đã triển khai nhiều chương trình, chính sách phát triển du lịch, trong đó tour du lịch sinh thái đã và đang hoạt động hiệu quả, ngày càng thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.
Dự án được đầu tư 290 tỷ đồng, nằm đối diện trụ sở UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội), dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2025.
Dự án xây dựng cầu Phong Châu mới, công trình giao thông khẩn cấp được triển khai nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 3 năm 2024 đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hợp long dịp Quốc khánh 2/9 và dự kiến đưa vào khai thác trước tháng 12/2025.
Theo kết luật của Thanh tra Chính phủ, dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mắc sai phạm có tính hệ thống; vi phạm sau có nguyên nhân từ vi phạm trước; có yếu tố chủ quan xảy ra ở hầu hết các khâu.
Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có giá trị đầu tư nghìn tỷ đồng, nhưng bị bỏ hoang phí do những sai phạm từ quá trình triển khai, không chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc phê duyệt kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc có những vi phạm nghiêm trọng.
Các công trình là lều lán, nhà tạm đã được tháo dỡ khoảng 90%; các bãi tập kết sắt vụn, tập kết vật liệu xây dựng đang được chủ đầu tư gấp rút vận chuyển ra khỏi khu đất nông nghiệp Dộc Khoai, Đằng Xung (Hà Nội).
Tòa nhà Vicem Tower (Hà Nội) xây xong phần khung từ năm 2015, nhưng bị bỏ hoang cho đến nay, không rõ nguyên nhân. Nhiều hạng mục xuống cấp gây thất thoát, lãng phí.
Sau lệnh cấm dẫn tour tham quan phố cà phê đường tàu (Hà Nội), không khí nơi đây đã bớt náo nhiệt, nhiều quán cà phê vắng khách.
Hầm chui Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) có thiết kế và phương án thi công tương đối giống với hầm chui Lê Văn Lương, nhưng có mức đầu tư cao hơn từ 30-50%.
Ban Duy tu, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 đóng ngã tư nút giao lệch Nguyễn Văn Giáp – Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm), đồng thời dừng hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
Sông Hồng vừa được lựa chọn làm biểu tượng phát triển giai đoạn 2045, tầm nhìn 2065, là không gian văn hóa sáng tạo, trục phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô Hà Nội.
Quận Cầu Giấy được biết đến là cửa ngõ phía Tây của TP Hà Nội, là một trong những quận có tốc độ phát triển nhanh nhất Thủ đô.
Ngày 18/1, nút giao thông 4 tầng "siêu ùn tắc" Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển - Vành đai 3 (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được tổ chức lại các hướng giao thông và lắp 16 camera phạt nguội.
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đề xuất khai thác tạm khoảng 2 km dự án đường Lê Quang Đạo kéo dài trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực.
UBND quận Hoàng Mai đang giải toả bãi xe nằm trên 2 ô đất TH3, NT3 để xây trường Tiểu học và trường Mầm non cạnh chung cư HH Linh Đàm, chung cư đông dân nhất Hà Nội.
Bến xe khách Đông Anh rộng 74.239 m2 đang được xây dựng tại nút giao giữa Quốc lộ 3-đường Vành đai 3 (thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh) là bến xe có quy mô lớn nhất Thủ đô Hà Nội.
Sau hơn 10 năm với nhiều nỗ lực của TP Hà Nội, dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã vận hành thử nghiệm vào tháng 12/2024. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có dự án khẩn cấp dẫn nước từ sông Hồng bổ cập nước cho sông Tô Lịch nhằm tạo dòng chảy, giảm sự ô nhiễm; kỳ vọng hồi sinh dòng sông chết nơi cửa ngõ phía Tây Thủ đô.