Tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn Tết Dương lịch

Để đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Dương lịch 2024, trong đêm 31/12/2023, rạng sáng Tết Dương lịch 1/1/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Chú thích ảnh
Kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế lái xe đường dài tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 665 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 157 phương tiện, 305 bộ giấy tờ, tước 74 giấy phép lái xe. Lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ, bàn giao 5 vụ, 6 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền; xử lý 26 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó, 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng còn hóa trang, phát hiện, bàn giao 39 phương tiện, 43 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố.

Ghi nhận tại các chốt kiểm tra, lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đều đặt cảnh báo từ xa, phân làn cho các phương tiện ô tô di chuyển chậm qua khu vực cắm chốt kiểm tra. Quá trình xử lý vi phạm, cán bộ chiến sĩ tuân thủ tác phong, lễ tiết và đều ghi hình lại làm bằng chứng. Nhiều trường hợp bị xử lý vi phạm đã bày tỏ thái độ "tâm phục khẩu phục" trước chứng cứ được lực lượng Cảnh sát giao thông đưa ra.

Đơn cử, vào khoảng 20 giờ 15 ngày 31/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã dừng xe ô tô biển kiểm soát 30K-187.xx do anh N.Đ.T (sinh năm 1984, ở quận Long Biên (Hà Nội) điều khiển. Tổ công tác đã phát hiện anh T vi phạm nồng độ cồn cao hơn mức kịch khung là 0,55 miligram/lít khí thở (kịch khung là 0,4 miligram/lít khí thở). Anh T thừa nhận do liên hoan cuối năm nên quá chén.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, càng vào dịp nghỉ lễ, Tết lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã càng tăng cường ứng trực không để tội phạm lợi dụng thời điểm người dân nghỉ ngơi để hoạt động. Đặc biệt, trong dịp Tết Dương lịch và những ngày cuối năm Quý Mão 2023, hướng đến Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ được tăng cường. Mục đích của việc tăng cường xử lý nồng độ cồn nhằm ngăn chặn "ma men" vì hạnh phúc của mỗi gia đình và bình yên của toàn xã hội.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Cơ sở kinh doanh chủ động thích ứng, người dân đồng tình xử lý vi phạm về nồng độ cồn
Cơ sở kinh doanh chủ động thích ứng, người dân đồng tình xử lý vi phạm về nồng độ cồn

Những tháng gần đây, nhiều quán nhậu, cơ sở kinh doanh đồ uống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vắng khách, phải cho nhân viên tạm nghỉ, có nhà hàng đứng trước nguy cơ đóng cửa vì kinh doanh thua lỗ. Lý giải về điều này, nhiều người cho hay, thực khách thời gian qua tới các hàng quán ăn uống ít hơn vì e ngại sau khi sử dụng rượu bia, ra đường điều khiển phương tiện giao thông sẽ bị ngành chức năng kiểm tra nồng độ cồn và xử phạt nặng nếu vi phạm. Bên cạnh đó, sau ảnh hưởng COVID-19, người dân cũng thận trọng trong chi tiêu hơn. Điều tích cực là nhiều thực khách chia sẻ, sau thời gian dài không nhậu vì sợ vi phạm các quy định về nồng độ cồn, giờ đây họ không còn thích mùi rượu, bia như xưa, thậm chí còn "sợ" mùi các chất kích thích này nên tiện đó "cai" luôn cho khỏe...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN