Từ những bước chân “tình nguyện” xuống tận khóm, ấp đến những con số ấn tượng về hạ tầng viễn thông, An Giang đang viết nên một chương mới trong hành trình chuyển đổi số.
Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện tư duy phát triển mới khi xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia...
Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, chiều 27/1, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Hiệu (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) đã khánh thành công trình thanh niên “Phòng STEM và AI học đường”. Đây là công trình do Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Nghĩa Trụ thực hiện.
Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là áp dụng công nghệ mà còn tạo ra môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hiệu quả. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Với việc xác định như vậy, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu giáo dục thông minh, hiện đại và toàn diện.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 26/1/2026 kết luận Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.
Ngày 26/1, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều; Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi khảo sát Trung tâm Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) tỉnh Cà Mau.
Trong kỷ nguyên số, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xuất xứ, chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm, truy xuất nguồn gốc không còn là công cụ mang tính khuyến khích, mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quản lý, sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu đối với mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Khu vực doanh nghiệp tư nhân, lực lượng năng động và chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế được xác định là một trong những chủ thể quan trọng của quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Từ các mô hình nông nghiệp thông minh, sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải, đến phát triển dừa hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn, có thể thấy nông nghiệp Vĩnh Long đang chuyển dịch rõ nét. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương về đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội.
Trong xu thế phát triển nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, sản xuất hữu cơ trở thành hướng đi tất yếu của nhiều địa phương.
Trong tiến trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, Nghị quyết 57-NQ/TW của Trung ương về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã mở ra cách tiếp cận mới cho ngành nông nghiệp, lấy khoa học công nghệ và dữ liệu số làm nền tảng tổ chức lại sản xuất.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và trách nhiệm cao của toàn Đảng trong việc hoạch định những quyết sách có ý nghĩa chiến lược, định hướng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Việc trí tuệ nhân tạo (AI) từng bước đi vào giải quyết các bài toán xã hội cụ thể đang trở thành xu hướng rõ nét của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.
Giải quán quân sáng tạo của năm vòng chung kết cuộc thi iKhiến do tập đoàn FPT tổ chức đã được trao cho nền tảng Kyta (Kyta Platform). Đây là nền tảng tiên phong số hoá Lowcode, Nocode, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành.
Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức ngày càng trở thành trụ cột quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi quốc gia.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, các thành viên Ban điều hành Mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt ở nước ngoài (VietNuc) cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cần đưa ra một chiến lược và cam kết dài hạn, coi điện hạt nhân là nguồn năng lượng sạch và quan trọng trong cơ cấu điện quốc gia với tầm nhìn thế kỷ.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc xác lập các định hướng phát triển lớn của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm tái cấu trúc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo chiều sâu. Trọng tâm là hình thành và phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế với mục tiêu là đưa ý tưởng, nghiên cứu vào thực tiễn tạo ra giá trị kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc hình thành các hệ sinh thái dữ liệu minh bạch đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua ứng dụng công nghệ.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy đang trở thành xu thế tất yếu tại nhiều cơ sở giáo dục ở Nghệ An, góp phần đổi mới phương pháp và làm phong phú nội dung bài giảng.