Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và hội viên nông dân năm 2026. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Hội nghị tập trung lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, nhất là nhu cầu tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số của nông dân, hợp tác xã.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của Đà Nẵng. Với không gian phát triển ngày càng mở rộng từ khu vực đô thị đến vùng nông thôn, miền núi, người nông dân không chỉ trực tiếp tạo ra sản phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống và xây dựng nông thôn hiện đại.
Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình có hiệu quả; trong đó có các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn và liên kết sản xuất - tiêu thụ. Việc kết hợp sản xuất nông nghiệp với thương mại điện tử, du lịch sinh thái từng bước mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế. Sản xuất của một bộ phận nông dân còn nhỏ lẻ, phân tán, gây khó khăn cho việc áp dụng công nghệ và hình thành vùng sản xuất tập trung; khả năng tiếp cận công nghệ, thương mại điện tử của một bộ phận nông dân chưa đáp ứng yêu cầu; trong khi hạ tầng kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số chưa đồng bộ.
Từ thực tế đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu, các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề người dân đang quan tâm, nhất là các chính sách về vốn, đất đai, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo kỹ năng số và hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng lên các nền tảng thương mại điện tử. Các sở, ban, ngành phải trả lời trực tiếp, rõ ràng, đúng trọng tâm những kiến nghị của nông dân; đối với những vấn đề cần thêm thời gian nghiên cứu, phải có văn bản trả lời và xác định thời hạn giải quyết.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Hội Nông dân cần phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung được thống nhất sau hội nghị, bảo đảm nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ kết quả". Những nội dung đã cam kết phải được chuyển thành nhiệm vụ cụ thể, qua đó tạo chuyển biến thực chất trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và nâng cao đời sống nông dân.
Tại hội nghị, nhiều ý kiến của hội viên nông dân, hợp tác xã tập trung phản ánh những khó khăn trực tiếp trong quá trình đầu tư sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và tìm kiếm đầu ra cho nông sản. Trong số đó, nhu cầu tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất và xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị được nhiều đại biểu quan tâm.
Ông Hồ Văn Trung (Hội viên Hội Nông dân xã Quế Sơn), cho biết nhiều hộ mong muốn đưa các thiết bị, giải pháp công nghệ vào sản xuất như hệ thống tưới tiêu tự động, thiết bị tiết kiệm nước, camera giám sát, cảm biến theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và dinh dưỡng đất. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, vượt khả năng tài chính của phần lớn hộ nông dân và các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Ông đề nghị lãnh đạo thành phố cho biết trong thời gian tới có chính sách, gói hỗ trợ hoặc nguồn vốn vay ưu đãi nào giúp nông dân có thêm điều kiện đầu tư, từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
Ông Ngô Quốc Thắng (Hội viên Hội Nông dân phường Điện Bàn Bắc) phản ánh, mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hiện chưa thực sự bền vững. Phần lớn sản phẩm vẫn tiêu thụ thông qua thương lái nên đầu ra thiếu ổn định, giá cả biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người sản xuất.
Từ thực tế này, ông Ngô Quốc Thắng đề nghị thành phố có cơ chế cụ thể để thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân theo chuỗi giá trị; đồng thời hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường và tạo đầu ra ổn định hơn cho nông sản địa phương.
Hội viên Hội Nông dân ở các địa phương nêu ý kiến đóng góp tại Hội nghị đối thoại với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN
Một số hội viên nông dân cũng đề xuất, Đà Nẵng cần có thêm giải pháp hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, chuyển giao công nghệ, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng cần được hỗ trợ tiếp cận các sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường và kết nối với hệ thống phân phối hiện đại.
Những kiến nghị tại hội nghị cho thấy nhu cầu chuyển đổi của khu vực nông nghiệp Đà Nẵng đang ngày càng rõ nét, từ thay đổi phương thức sản xuất đến cách thức tiếp cận thị trường. Việc tháo gỡ đồng thời các điểm nghẽn về vốn, công nghệ, kỹ năng và đầu ra sẽ tạo thêm điều kiện để nông dân chủ động tham gia quá trình chuyển đổi số, nâng cao giá trị nông sản và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.