Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc
Tổ giải phóng mặt bằng phường Bình Kiến đối thoại, tuyên truyền người dân để giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
Tại phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án được thực hiện đối với ba dự án đang được triển khai trên địa bàn phường gồm: Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk, nhà ở xã hội An Phú và đường Nguyễn Hữu Thọ. UBND phường đã thành lập 3 tổ công tác theo từng dự án để trực tiếp tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; đồng thời phối hợp hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xử lý kịp thời các trường hợp còn vướng mắc.
Ông Trần Anh Tư (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, ông có nhà ở bị ảnh hưởng bởi Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Đắk Lắk phải giải tỏa. Sau khi được chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ, đối thoại, ông nhận thấy việc bồi thường cho gia đình ông được thỏa đáng. Do vậy, ông tự nguyện giao mặt bằng cho đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ công trình, đem lại sự phát triển kinh tế - xã hội chung.
Song song với công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp, UBND phường Bình Kiến phối hợp đơn vị chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, bảo đảm các thủ tục được hoàn thành đúng tiến độ. Mục tiêu là hoàn thành từ 90 đến 95% khối lượng giải phóng mặt bằng trước ngày 20/8 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/8/2026.
Lãnh đạo phường Bình Kiến tặng quà người dân sau khi di dời nhà cửa tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.
Ông Trương Thanh Cường, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho hay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là nhiệm vụ khó khăn bởi liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, để vừa bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án vừa tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phường đã thành lập các tổ để phân công thành viên phụ trách từng địa bàn, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền, tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Quan điểm thực hiện là đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách và bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích chính đáng của người dân và quy định pháp luật.
Hưởng ứng Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do UBND tỉnh Đắk Lắk, các xã, phường phía Đông của tỉnh đã thực hiện trên nhiều dự án trọng điểm. Vướng mắc về mặt bằng tại mỗi dự án có tính chất, mức độ khác nhau nhưng phần lớn tập trung ở việc xác nhận nguồn gốc đất, cập nhật biến động địa chính, lập phương án bồi thường, bố trí tái định cư, vận động người dân bàn giao đất…
Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực trong việc vận động, tuyên truyền và đối thoại cũng như sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các cơ quan liên quan, công tác bồi thường ở nhiều dự án đã có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, các Dự án đường Trần Phú nối dài, Dự án kè chống sạt lở sông Ba (phường Tuy Hòa) hay Dự án đường Nguyễn Hữu Thọ có số lượng lớn hộ dân, tổ chức và thửa đất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đến nay, các địa phương đã kiểm kê xong phần lớn số thửa, thực hiện quy chủ, xác định nghĩa vụ tài chính, danh sách đủ điều kiện nhận tái định cư…
Nâng cao tinh thần trách nhiệm
Các địa phương hỗ trợ nhân lực di dời nhà cửa người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trọng điểm.
Bên cạnh Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án do UBND tỉnh Đắk Lắk phát động, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng triển khai các chiến dịch giải phóng mặt bằng riêng, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Tại xã Hòa Xuân, Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và Bến cảng Bãi Gốc cũng đang được đẩy nhanh. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, đối thoại với người dân nhằm xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Sau hơn nửa chặng đường thực hiện (từ tháng 5/2026 đến nay), địa phương đã giải phóng gần 230 ha; công tác xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đạt trên 90%.
Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân nhấn mạnh, địa phương xác định việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã cũng như đạt các tiêu chí thành lập phường. Các tổ được thành lập để đến từng hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án để thông tin về dự án và chiến dịch, qua đó tạo sự đồng thuận cùng chính quyền địa phương trong việc thu hồi đất, tái định cư và tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Cả hệ thống chính trị của xã vào cuộc để thực hiện đúng với tinh thần chỉ đạo và kế hoạch đề ra của tỉnh tại các dự án trọng điểm này.
Mới đây, qua kiểm tra thực hiện Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, đơn vị phải lượng hóa kết quả bằng sản phẩm cụ thể, gắn với mốc thời gian để kiểm tra, giám sát. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Công tác tuyên truyền, đối thoại với người dân phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để thấy rõ chủ trương đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đợt cao điểm thực hiện chiến dịch giải phóng mặt bằng còn là dịp để kiểm nghiệm khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả điều hành của cả hệ thống.
Những kết quả đạt được trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tạo nền tảng quan trọng để các công trình triển khai đồng bộ, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông và đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.