Chưa có phương án chính thức về điều chỉnh địa giới 8 xã phía Nam của Lâm Đồng

Sáng 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã chủ trì buổi họp báo, cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng của năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

lam-dong.jpg
Ảnh minh họa: Nguyễn Huy Thành/TTXVN

Trước thông tin về việc 8 xã ở khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng (gồm: Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5) sẽ tách khỏi tỉnh Lâm Đồng để sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng khẳng định hiện chưa có cơ sở để xác định thông tin này; chưa có phương án điều chỉnh địa giới hành chính được cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Hữu Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN liên quan đến nội dung điều chỉnh địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Cụ thể tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 16/7/2026 về việc chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý, Chính phủ giao các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển giao. Sau khi có quyết định chuyển giao toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành quyết định chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chưa nhận được Đề án điều chỉnh địa giới hành chính do UBND thành phố Đồng Nai chủ trì xây dựng; chưa có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền của hai địa phương về phương án điều chỉnh địa giới hành chính.

Trước đó, ngày 14/9/2026, Sở Nội vụ Lâm Đồng có công văn đề nghị các sở, ngành và UBND 8 xã liên quan là Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5 cung cấp hồ sơ, tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Nội dung đề nghị bao gồm hồ sơ, bản đồ ranh giới Vườn quốc gia Cát Tiên, hiện trạng sử dụng đất, số liệu dân số, đất đai, tài sản công, quy hoạch, tổ chức bộ máy và các thông tin kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh liên quan. Việc cung cấp hồ sơ, số liệu này là thực hiện yêu cầu phối hợp phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án theo nhiệm vụ được giao, không đồng nghĩa với việc đã có phương án điều chỉnh địa giới hành chính hoặc đã có quyết định thay đổi địa giới. Công văn của Sở Nội vụ cũng nêu rõ các số liệu được yêu cầu cung cấp để tổng hợp, trong đó có cả bản đồ hiện trạng và bản đồ ranh giới khu vực đề nghị điều chỉnh “nếu có”.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, theo quy định, việc điều chỉnh địa giới hành chính phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và do cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, quyết định. Vì vậy, các thông tin về việc 8 xã nêu trên chắc chắn sẽ được chuyển sang tỉnh Đồng Nai là chưa có cơ sở để khẳng định tại thời điểm hiện nay. Tỉnh Lâm Đồng đề nghị cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các địa phương liên quan bình tĩnh, yên tâm công tác, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt bình thường; không hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng. Người dân cần theo dõi thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan báo chí chính thống; không tự ý lan truyền những thông tin chưa có căn cứ, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và tình hình tại địa phương.

Mọi thay đổi liên quan đến địa giới hành chính, tổ chức chính quyền, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn chỉ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chính thức. Khi có phương án hoặc quyết định chính thức, các cơ quan chức năng sẽ thông tin công khai để cán bộ, nhân dân biết và thực hiện theo quy định. Do đó, ở thời điểm hiện tại, người dân tại 8 xã: Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3 và Bảo Lâm 5 có thể yên tâm sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống và chờ thông tin, quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Chu Quốc Hùng/TTXVN

Dành cho bạn

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống- Bài 1: Hôn nhân cận huyết thống và những chuyện buồn về ‘bà mẹ trẻ’ nơi rẻo cao

Đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống- Bài 1: Hôn nhân cận huyết thống và những chuyện buồn về ‘bà mẹ trẻ’ nơi rẻo cao

Mặc dù tỷ lệ kết hôn cận huyết thống không ồ ạt như nạn tảo hôn, nhưng hệ lụy để lại cho thể trạng con người và chất lượng dân số rất bất lợi. Hôn nhân cận huyết từ lâu đã trở thành "vết cứa" bào mòn tầm vóc, trí tuệ và sự phát triển giống nòi nơi rẻo cao.

Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu

Cà Mau: Khó khăn bủa vây vụ lúa Hè Thu

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn ha lúa Hè Thu trên địa bàn tỉnh Cà Mau chưa thể thu hoạch, nhiều diện tích bị ngập, đổ ngã, có nguy cơ thiệt hại nặng.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuần tra song phương

Đồn Biên phòng của khẩu Ma Lù Thàng và Đồn Biên phòng Huổi Luông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu) tổ chức tuần tra song phương với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Kim Bình, Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 23/9.