Vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương: Nạn nhân bị thương nặng nhất đã qua cơn nguy kịch

Nạn nhân bị đa chấn thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Chú thích ảnh
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe ông H.V.D (67 tuổi, ở Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương) là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ xe tải đâm ở Hải Dương, đã ổn định. Hiện ông D. đang được điều trị tại khoa Phẫu thuật Thần kinh I.

BS. Trần Đạt, khoa Phẫu thuật Thần kinh I, cho biết: Bệnh nhân D. bị máu tụ trong não thái dương trái; trật khớp háng, vỡ ổ cối chân phải. Tình trạng bệnh nhân đến nay đã ổn định, tuy nhiên các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, nếu tổn thương, máu tụ trong não to lên… thì sẽ phải tiến hành mổ ngay.

Như báo Tin tức đã đưa tin, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 13h55 tại km 76+450, Quốc lộ 5 đoạn địa bàn xã Kim Lương, Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Xe tải biển kiểm soát 29C-71953 đâm vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương, đang đi qua Quốc lộ 5 theo lối từ chân cầu vượt đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ của xã.

Vụ tai nạn làm 8 người đã tử vong, 5 người bị thương. Trong số 5 người bị thương, ông D. bị đa chấn thương nặng nhất nên trong đêm ngày 21/1 đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Ai chịu trách nhiệm bồi thường sau vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương?
Ai chịu trách nhiệm bồi thường sau vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương?

Lại thêm vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương làm 8 người chết dịp cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sau vụ tại Long An ngày 2/1. Dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi: Lái xe gây tai nạn phạm lỗi gì, người tham gia giao thông vì sao không được an toàn và ai sẽ là người bồi thường…?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN