Vĩnh Phúc bố trí hiến máu vào nhiều khung giờ, bảo đảm phòng dịch

Ngày 23/7, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp cùng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2021 với chủ đề "Kết nối dòng máu Việt" và tôn vinh các tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2020. 

Chú thích ảnh
 Người tham gia hiến máu tình nguyện khai báo y tế trước khi hiến máu. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: Những năm qua, Hành trình Đỏ đã trở thành chiến dịch truyền thông lớn với nhiều hoạt động thiết thực, thúc đẩy công tác vận động hiến máu, tuyên truyền về các bệnh tan máu bẩm sinh và cách phòng ngừa trong cộng đồng.

Trước nhu cầu về máu và chế phẩm từ máu để cứu người, điều trị bệnh ngày càng cấp thiết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, cùng với tổ chức tiếp nhận, điều phối nguồn máu bảo đảm an toàn, đúng quy định cần làm tốt công tác tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. 

Năm 2021 là năm thứ 5 Vĩnh Phúc tham gia Hành trình Đỏ. Với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt”, Vĩnh Phúc phấn đấu tiếp nhận được khoảng 3.000 đơn vị máu. Riêng trong ngày 23/7, chương trình đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 tình nguyện viên đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, dự kiến tiếp nhận được 1.000-1.200 đơn vị máu. Để bảo đảm an toàn cho công tác hiến máu, Ban Tổ chức đã bố trí các đoàn tới hiến máu vào khung giờ khác nhau, bảo đảm chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Người tình nguyện tham gia hiến máu tình nguyện tại Chương trình. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Vĩnh Phúc là một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo của cả nước. Giai đoạn 2015-2020, Vĩnh Phúc đã vận động, tiếp nhận được 69.216 đơn vị máu an toàn. Từ đầu năm 2021 đến nay, tuy tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Vĩnh Phúc đã vận động, tiếp nhận 5.030 đơn vị máu an toàn, cơ bản phục vụ người nhu cầu truyền máu cho người bệnh trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tôn vinh 371 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020.

Nguyễn Thảo (TTXVN)
Nguồn máu dự trữ 'chạm đáy', TP Hồ Chí Minh kêu gọi hiến máu tình nguyện
Nguồn máu dự trữ 'chạm đáy', TP Hồ Chí Minh kêu gọi hiến máu tình nguyện

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ những ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến phong trào hiến máu nhân đạo, khiến cho các trung tâm dự trữ máu lớn của Thành phố rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN