Tròn 59 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 14/6, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, giữ nguyên tổng số 334 ca mắc.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm phát hiện người mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tính đến 18 giờ ngày 14/6, đã 59 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 10.271, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 189; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.138; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 944 trường hợp.

Như vậy, tính đến hiện tại, Việt Nam đã có 323 người khỏi bệnh, tương ứng với 97% tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta.Việt Nam chỉ còn 11bệnh nhân mắc COVID -19 đang điều trị; trong đó có 1 trường hợp nặng nhất là phi công người Anh nhưng bệnh nhân này cũng đã có sự phục hồi thần kỳ. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến dịch trên thế giới phức tạp, nguy cơ dịch vẫn còn rất lớn. Chúng ta buộc phải giữ thật chặt nhưng không thể đóng cửa cực đoan mà phải thực hiện mục tiêu kép nhưng phải đảm bảo an toàn.

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên các tuyến biên giới đường bộ, đường biển, đường hàng không, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Tròn 2 tháng Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng
Tròn 2 tháng Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng

Đến 7h ngày 15/6/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 334. Hôm nay, tròn 2 tháng Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN