Trẻ em trong diện cách ly ở vùng dịch có thể được ưu tiên đón Tết tại nhà

Với người cách ly là trẻ em, sẽ có sự linh động để các em có thể được đón Tết ở nhà.

Chú thích ảnh
Bộ Y tế họp với các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19.

Nhiều điểm mới trong công tác chống dịch

Tại buổi giao ban trực tuyến của Bộ Y tế với các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Trong đợt dịch lần này, các biện pháp phòng chống dịch có một số điểm mới về phương thức thực hiện, chuyên môn. Đặc biệt với người cách ly là trẻ em, sẽ có sự linh động để các em nhỏ có thể được đón Tết ở nhà.

“Vừa qua công tác cách ly phòng dịch đã thực hiện nghiêm túc do đặc tính của virus biến thể có sự phát tán nhanh chóng. Tuy nhiên, trong dịp gần Tết Nguyên đán, chúng tôi đã thay đổi phương thức cách ly để đảm bảo cho các cháu nhỏ được đón Tết ở nhà. Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương phân ra 2 nhóm trẻ đang cách ly gồm: Nhóm dưới 5 tuổi có thể thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nhà do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm, có điều kiện đi kèm như: Chỉ được 1 người trông, người đó phải khoẻ mạnh, trong gia đình không có người già, không có ai bị bệnh nền…; và nhóm trẻ 6 tuổi trở lên sẽ áp dụng mô hình phân kỳ cách ly, tức là cách ly tập trung trong vòng 7 ngày đầu, trẻ được lấy mẫu 3 lần (vào ngày thứ nhất, ngày 3 và ngày 7), khi các mẫu này có kết quả âm tính sẽ được chuyển về cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, chính quyền địa phương cũng là người quyết định việc cách ly tại nhà”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Trong đợt dịch lần này, việc thực hiện xét nghiệm gộp mẫu cũng có những điểm mới. Nếu trước đây số mẫu gộp được thực hiện 5-10 mẫu/lần thì đợt này với các ổ dịch như ở Quảng Ninh, Cẩm Giàng (Hải Dương) có thể thực hiện gộp số mẫu cao hơn theo hộ gia đình. Cách làm này đã từng thực hiện ở Đà Nẵng và cho thấy có hiệu quả. Số mẫu gộp có thể lên tới 16 mẫu/lần; khi có bất cứ trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2 trong mẫu gộp thì lập tức sẽ cách ly toàn bộ gia đình đó, không mất thời gian trong việc tìm lại mẫu. Sau đó, các cơ quan tiếp tục tiến hành lấy lại mẫu lại để xác định các ca dương tính cụ thể đưa vào điều trị, các trường hợp còn lại sẽ đưa vào cơ sở cách ly tập trung. Đặc biệt, việc lấy mẫu hộ gia đình sẽ thực hiện ở khu vực có người nhiễm bệnh trước sau đó mới lấy rộng ra.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương khẩn trương hướng dẫn thực hiện việc gộp mẫu, chung ống xét nghiệm… để thực hiện xét nghiệm thật nhanh; yêu cầu Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẩn trương ban hành ngay hướng dẫn về vấn đề này để các địa phương triển khai thực hiện.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, vừa qua do tình hình dịch nhiều nơi phải phong toả, việc giao lưu hàng hoá rất khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về không “ngăn sống cấm chợ”, việc lưu thông hàng hoá phải thông suốt; Bộ Y tế đề nghị các địa phương có công suất xét nghiệm đảm bảo có thể thực hiện việc vận chuyển hàng hoá từ khu vực phong toả ra bên ngoài thông qua việc kiểm soát chặt tình hình dịch và người chuyên chở hàng hoá, người đi kèm.

Từ tháng 2/2020, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này; tuy nhiên trong tình hình hiện nay có thêm quy định mới là: Những lái xe, người đi kèm phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 liên tục 2 ngày 1 lần. Trong quá trình vận chuyển, lái xe, người đi kèm phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh như: Đeo khẩu trang; mở cửa kính xe; hạn chế tiếp xúc với người khác; phải ghi chép lại hành trình, ghi chép lại những người đã gặp, giao hàng đầy đủ. Các biện pháp này phải thực hiện nghiêm túc để giúp bà con nông dân có thể vừa giải toả hàng hoá nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

“Địa phương nào để xảy ra dịch từ các đối tượng này mà không xét nghiệm hoặc không khuyến cáo đầy đủ, không truy vết đầy đủ thì sẽ phải chịu trách nhiệm”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Các địa phương đẩy mạnh giám sát dịch

Theo nhận định của Bộ Y tế, hiện tại khu vực huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) có mối quan hệ, giao lưu tương đối phức tạp với các khu vực khác. Đơn cử như ca dương tính mới ghi nhận tại Điện Biên ngày 5/2 cũng xuất phát từ Cẩm Giàng.

Bộ Y tế đã trao đổi với Hải Dương về việc cần thiết phải áp dụng biện pháp mạnh trong phòng chống dịch với Cẩm Giàng; tại đây đã thực hiện phong toả một số xã từ ngày 4/2. Đặc biệt, tại Cẩm Giàng có thể lựa chọn các địa điểm để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nếu cần thiết  thì phải thực hiện phong tỏa tại khu vực tâm dịch, giống như ở Chí Linh.

Bộ Y tế cũng cho biết, có hiện tượng 1 vài nhà xe gom khách đi từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Như trường hợp tại Điện Biên tình hình tới đây sẽ rất phức tạp do di chuyển của chuyến xe từ Hải Dương lên.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương hết sức lưu ý các đối tượng này, đặc biệt nếu có người trốn cách ly sẽ rất nguy hiểm.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc nghiêm túc thực hiện giãn cách, phong toả tại các khu vực có dịch hiện nay rất quan trọng. Phong toả, giãn cách xã hội giúp ngăn chặn được các ca lây nhiễm trong cộng đồng mà chúng ta không phát hiện ra được.

Thực tế tại Đà Nẵng trước đây, sau khi thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố, công tác điều tra huyết thanh học sau đó cho thấy, đã có những trường hợp mắc bệnh không phát hiện được nhưng nhờ giãn cách xã hội đã kiểm soát và khống chế được, không để lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, ý nghĩa của giãn cách xã hội là rất lớn, các địa phương và người dân cần tuân thủ nghiêm túc.

 

Tạ Nguyên/báo Tin tức
Sáng 5/2, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua
Sáng 5/2, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua

Tính đến 6 giờ ngày 5/2, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN