TP Hồ Chí Minh: Nhiều ca tiếp xúc hoặc liên quan COVID-19 đã có xét nghiệm âm tính

Chiều 3/8, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, TP Hồ Chí Minh đang cách ly điều trị 8 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Tất cả các bệnh nhân đều ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Qua điều tra dịch tễ, đến nay, TP Hồ Chí Minh đã tiếp cận được 818 người tiếp xúc gần hoặc có liên quan đến các ca bệnh trên, trong đó có 296 người tiếp xúc gần và 553 người có liên quan. Thành phố cũng đã tổ chức cách ly tập trung cho 282 người và cách ly tại nhà cho 536 người.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh phát biểu tại buổi họp. Ảnh: TTBC

“Hiện có 792 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 357 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính (218 người tiếp xúc gần, 139 người có liên quan), còn 435 người đang chờ kết quả”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm.

Thông tin thêm về trường hợp ông M. N, người Nhật (75 tuổi) được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm PCR tại Nhật, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi thông tin này với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vào sáng 3/8. Theo đó, xác định được 28 người tại TP Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Hiện tại, chỉ có 1 người có kết quả âm tính, các trường hợp còn lại chưa có kết quả. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Nguyễn Tấn Bỉnh, khả năng cao là các trường hợp này sẽ âm tính, tương tự như các trường hợp ở Đà Lạt đã tiếp xúc gần với bệnh nhân này.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, tính đến nay, đã có 36.745 người từng đến Đà Nẵng kể từ ngày 01/7/2020 đã khai báo y tế tại 24 quận, huyện. Trong đó, 23.949 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và hiện đã có 5.565 người có kết quả âm tính, 6 người có kết quả dương tính (bệnh nhân 510, 517, 518, 567, 568, 589), còn lại đang chờ kết quả.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh hiện có 234 người có triệu chứng viêm hô hấp đang được cách ly theo dõi và xét nghiệm chẩn đoán tại các khu cách ly của các bệnh viện. Trong đó, không trường hợp nào có triệu chứng nặng, 152 trường hợp đã có kết quả âm tính và 82 trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Đan Phương/Báo Tin tức
Dùng lồng oxy cao áp hồi phục não cho bé gái bị điện giật
Dùng lồng oxy cao áp hồi phục não cho bé gái bị điện giật

Ngày 3/8, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một bé gái bị điện giật hôn mê sâu bằng lồng oxy cao áp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN