TP Hồ Chí Minh được phân bổ 87.500 liều vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ

Chiều ngày 14/4, tại cuộc họp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến khuya hôm nay, Thành phố sẽ tiếp nhận 87.500 liều vaccine đầu tiên cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vào ngày 16/4. Trong ngày triển khai chiến dịch, tất cả học sinh lớp 6 của tất cả các trường THCS và học sinh lớp 5 của các trường Tiểu học: Bàu Sen (Quận 5), Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận), Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) và Dương Minh Châu (Quận 10) sẽ tiêm trong ngày này.

Chú thích ảnh
Trẻ tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19 bắt buộc phải có giấy đồng thuận của phụ huynh.

Theo ông Hồ Tấn Minh, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trên nguyên tắc đồng thuận của phụ huynh học sinh. Khi đến cơ sở tiêm, cha mẹ hoặc người giám hộ phải mang giấy ký đồng thuận tiêm chủng theo mẫu ban hành thống nhất của Bộ Y tế, có mặt cùng với học sinh tại điểm tiêm.

Về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, theo quyết định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, TP Hồ Chí Minh được phân bổ đợt 1 là 87.500 liều vaccine phòng COVID-19. Dự kiến số vaccine này sẽ về tới TP Hồ Chí Minh trong khuya hôm nay.

Theo đó, số lượng trẻ cần tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt này tại TP Hồ Chí Minh là 898.537 trẻ, trong đó có 885.730 trẻ đi học và 12.807 trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, không đi học (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp).

Ông Nguyễn Hồng Tâm cũng cho biết, qua số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 12/4 có gần 78% phụ huynh đồng thuận tiêm vaccine cho trẻ.

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết, việc thăm dò tỉ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ chỉ có ý nghĩa tham khảo, còn quyền quyết định là cha mẹ, người giám hộ. "Việc tiêm vaccine cho trẻ phải đảm bảo an toàn, hiệu quả. Dù các em có tiêm hay không tiêm vaccine phòng COVID-19, các em vẫn được ngành giáo dục, địa phương tạo điều kiện hết sức để sinh hoạt, đi học bình thường. Không có chuyện phân biệt học sinh có tiêm hay không tiêm vaccine phòng COVID-19", ông Phạm Đức Hải khẳng định.

Để đảm bảo an toàn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, ngay từ đầu tháng 3/2022, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh phối hợp với các bệnh viện có chuyên khoa nhi để tập huấn an toàn tiêm chủng cho 7.500 người. Dự kiến TP Hồ Chí Minh có 1.322 điểm tiêm tại 22 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Tổng hợp COVID-19 tuần 21-27/3: Tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi từ tháng 4
Tổng hợp COVID-19 tuần 21-27/3: Tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi từ tháng 4

Trong tuần từ 21-27/3, thông tin nổi bật liên quan đến dịch COVID-19 gồm sắp triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi vào đầu tháng 4/2022; Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 giảm; Ban hành Nghị quyết về số giờ làm thêm của người lao động; Tiêm mũi 3 bằng vaccine AstraZeneca cho người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine mRNA...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN