Thêm 107 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 6/8, Hà Nội triển khai chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố tính từ 18 giờ ngày 5/8 đến 18 giờ ngày 6/8 là 107 ca mắc. Trong đó có 28 ca bệnh là công nhân công trình xây dựng tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông và 5 nhân viên siêu thị Lê UK Store 79A Mai Hắc Đế.

Chú thích ảnh
Thiết lập các chốt bảo vệ vùng không có dịch (còn gọi là “vùng xanh”), nhằm chống lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài vào các khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trước đó, báo Tin tức đã cập nhật về 21 trường hợp mắc COVID-19 trong sáng 6/8 (tính từ 18 giờ ngày 5/8 đến 6 giờ ngày 6/8). Thông tin về 86 ca mắc COVID (tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6/8):

Chùm ca mắc liên quan TP Hồ Chí Minh (2 ca): Trường hợp T.T.C, nữ, sinh năm 1966, Sơn Tây và Đ.T.H, nữ, sinh năm 1997, Sơn Tây. Cả hai ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh ngày 23/7, ngay sau khi về sân bay Nội Bài được chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 5/8, các ca bệnh được lấy mẫu lần 2 và có kết quả dương tính.

Chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng (11 ca):

T.V.D, nam, sinh năm 1958, Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, ngày 4/8, ca bệnh xuất hiện sốt cao 40 độ C và khai báo với trạm y tế phường, ngày 5/8 được lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả dương tính.

N.Q.T, nữ, sinh năm 1970, Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh, bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch. Ngày 31/7, có triệu chứng ho, ngày 4/8 khai báo y tế và được lấy mẫu sàng lọc ho sốt cho kết quả dương tính.

N.D.K, nam, sinh năm 1960, Trung Oai, Tiên Dương, Đông Anh, có em gái là người bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy sang chơi ngày 31/7 (lúc đấy đã có triệu chứng ho, ngồi tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang). Ngày 4/8, ca bệnh có triệu chứng, đi khám bệnh được test nhanh (dương tính), sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Các ca bệnh B.T.N, nữ, sinh năm 1991; B.C.N, nam, sinh năm 1987; B.V.N, nam, sinh năm 1990; B.T.N, nữ, sinh năm 1979. Cả 4 ca bệnh quê ở Hòa Bình, làm thợ xây công trình trong Bệnh viện đa khoa Hà Đông từ 16/7, được làm xét nghiệm âm tính trước khi vào làm; tại đây ở trong lán không ra ngoài, ngày 4/8 và 5/8 có biểu hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Nadeem Malik, nam, sinh năm 1988, Park 3 Time City, Mai Động, Hoàng Mai. Ngày 25/7 bệnh nhân từ Khánh Hòa về Hà Nội trên chuyến bay VN1558. Ngày 1/8, ca bệnh xuất hiện ho, sốt nhẹ, ngày 4/8 đến khám tại Bệnh viện Vinmec được test nhanh (dương tính) và TTYT Hoàng Mai đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

N.T.H, nữ, sinh năm 1960, Phúc Trại, Văn Bình, Thường Tín. Ngày 29/7, ca bệnh vào khoa nội Bệnh viện đa khoa Thường Tín khám và được làm test nhanh ( âm tính). Ngày 5/8, ca bệnh được làm test nhanh trước khi ra viện, kết quả dương tính, ngày 6/8 có kết quả RT-PCR dương tính.

V.T.H, nữ, sinh năm 1969, địa chỉ 174 Trần Phú, Thường Tín. Ngày 4/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng, ngày 5/8, vào Bệnh viện đa khoa Thường Tín được xét nghiệm test nhanh (dương tính), ngày 6/8 có kết quả RT-PCR dương tính.

N.X.T, nam, sinh năm 1979, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Ngày 4/8, ca bệnh xuất hiện sốt, mệt mỏi, ngày 5/8 đến khám tại Bệnh viện Nông Nghiệp, được làm test nhanh (dương tính), sau đó được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát (60 ca):

Các ca bệnh V.T.C.T, nữ, sinh năm 1988, Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình; T.T.H, nữ, sinh năm 1988, ngõ Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa; T.K.H, nữ, sinh năm 1998, ngõ 147 Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai. Cả ba bệnh nhân là F1 của L.H.L, làm việc tại siêu thị Lê UK Store 79A Mai Hắc Đế, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.T.T, nữ, sinh năm 1965, thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, là F1 của N.V.T (liên quan đến chợ Đồng Xa), được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.H, nam, sinh năm 1966, xóm Nhì, Vân Trì, Vân Nội, Đông Anh, F1 của N.V.T (liên quan chợ Đồng Xa), được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

L.B.V, nam, sinh năm 1970, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1 của N.T.X (Công ty CASA). Ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại trường cao đẳng Việt Hàn, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 6/8.

N.A.T, nam, sinh năm 1998, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.M.L, nam, sinh năm 1997, Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa sống trong khu vực phong tỏa liên quan đến N.T.N. Ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính ngày 6/8.

N.P.N, nam, sinh năm 1993, Tôn Đức Thắng, Thổ Quan, Đống Đa, là F1 của N.T.B.N, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung. Ngày 4/8, ca bệnh có triệu chứng sốt, đau họng được lấy mẫu xét nghiệm ngày 5/8 và có kết quả dương tính.

Đ.T.D, nữ, sinh năm 1955, Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm thuộc khu vực phong tỏa Thanh Hà, Hoàn Kiếm. Ngày 5/8, ca bệnh xuất hiện đi ngoài ra máu được chuyển khám tại Bệnh viện Xanh Pôn, được làm xét nghiệm sàng lọc (dương tính), xét nghiệm PCR (dương tính).

L.T.P.A, nữ, sinh năm 1998, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, là F1 (đồng nghiệp tại Công ty Artex Vina) với P.D.C, ngày 5/8 lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

L.N.B, nữ, sinh năm 2002, xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín, F1 P.T.H, có triệu chứng ho ngày 2/8, sốt ngày 4/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca bệnh H.T.H, nam, sinh năm 2006, Trần Phú, Thường Tín; N.M.H, nữ, sinh năm 1986, Trần Phú, Thường Tín. Cả hai ca bệnh sống trong khu phong tỏa liên quan số 178 Trần Phú (có sốt, mệt mỏi ngày 5/8), được làm test nhanh có kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR dương tính ngày 6/8.

Các ca bệnh H.T.H, nam, sinh năm 2006; H.N.Q, nam, sinh năm 1976; N.T.M, nữ, sinh năm 1955; N.T.K, nữ, sinh năm 1985 cùng ở địa chỉ 174 Trần Phú, Thường Tín. Cả bốn ca bệnh sống trong khu phong tỏa liên quan số 178 Trần Phú, được làm test nhanh có kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR dương tính ngày 6/8.

N.T.H.G, nữ, sinh năm 1986, ngõ Cầu Dừa, Văn Bình, Thường Tín, là F1 của Đ.T.T được lấy mẫu xét nghiệm ngày 6/8, kết quả dương tính.

V.P.T, nữ, sinh năm 2002, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm là F1 của V.T.T.P (ở cùng phòng), được chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/7, đã có 2 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 6/8, ca bệnh xuất hiệt sốt, đau đầu, buồn nôn, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1979, tổ 35 thị trấn Đông Anh, Đông Anh là F1 của N.T.X, (hàng xóm thường xuyên tiếp xúc). Ngày 5/8, ca bệnh xuất hiện sốt, đau mỏi người, được chuyển Bệnh viện đa khoa Đông Anh và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T.T, nữ, sinh năm 1984, Định Công, Hoàng Mai là F1 của L.H.G (tiếp xúc lần cuối ngày 19/7), được cách ly tập trung từ ngày 23/7, xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Ngày 5/8, xuất hiện sốt, đau rát họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1973, Hoàng Long, Phú Xuyên là F1 của N.T.H.N, ngày 5/8, ca bệnh xuất hiện ho khan, mất vị giác, đau đầu được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính.

N.T.L, nữ, sinh năm 1958, Liên Ninh, Thanh Trì là F1 của N.T.H. Ca bệnh được lấy mẫu lần 1 (âm tính) và chuyển khu cách ly ngày 31/7 (trước đó toàn thôn đã được phong tỏa từ ngày 27/7). Ngày 4/8, ca bệnh xuất hiện sốt, đau rát họng, ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca bệnh H.N.N, nữ, sinh năm 2019; H.T.A, nam, sinh năm 1990; P.T.H, nữ, sinh năm 1993; N.T.T, nam, sinh năm 2015; H.T.T.T, nữ, sinh năm 1992; H.T.H, nam, sinh năm 1960; H.T.T, nam, sinh năm 1990. Cả 7 ca bệnh đều ở Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì và là F1 của H.T.G, được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 4/8 và 5/8 và có kết quả dương tính vào ngày 6/8.

N.T.P, nữ, sinh năm 1949, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, F1 của H.N.Q. Ca bệnh xuất hiện ho ngày 3/8, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca bệnh N.N.T.V, nữ, sinh năm 2011; N.N.T, nam, sinh năm 2009; H.T.L, nữ, sinh năm 1955; L.T.N, nữ, sinh năm 1982. Cả 4 ca bệnh đều ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín sống trong khu phong tỏa liên quan số 178 Trần Phú. Ngày 5/8, các ca bệnh được TTYT Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Các ca bệnh Q.T.H, nữ, sinh năm 1984; B.V.N, nam, sinh năm 1980; Q.V.H, nam, sinh năm 2005; B.T.C, nữ, sinh năm 1979; B.V.D, nam, sinh năm 1980; Q.V.S, nam, sinh năm 1992

Nhóm 24 ca bệnh là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa Hà Đông, sống tại lán trong công trình. Đêm ngày 5/8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ (6 ca):

L.H.L, nam, sinh năm 1981, Lương Sử A, Văn Chương, Đống Đa, F1 của B.T.N với 2 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 4/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.B.H, nữ, sinh năm 1997, Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của N.T.C, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính tính.

P.T.T.Q, nữ, sinh năm 1978, ngõ Phổ Giáp, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của N.T.C, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

V.T.T.N, nữ, sinh năm 1988, Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của B.T.N, ngày 4/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

L.T.H, nữ, sinh năm 1958, Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, F1 của B.T.N, ngày 4/8 xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Ca bệnh P.T.T, nữ, sinh năm 1997, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, F1 của P.T.K.C, tiếp xúc lần cuối ngày 18/7. Ngày 22/7, được cách ly tập trung với 2 lần xét nghiệm đều âm tính, ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Chùm liên quan Tân Mai, Hoàng Mai (3 ca):

Đ.Đ.V, nam, sinh năm 1983, xóm Giếng, An Thượng, Hoài Đức, là F1 của N.C.Q. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/8, xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.L.H, nữ, sinh năm 1977, Tam Hiệp, Thanh Trì, F1 của V.L.Đ. Ngày 22/7, được lấy mẫu xét nghiệm (âm tính) và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 4/8, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.C.N, nam, sinh năm 1981, Tương Mai, Hoàng Mai, F1 của N.V.T, được chuyển cách ly tập từ ngày 21/7, ngày 4/8 được về cách ly tại nhà. Ngày 5/8 xuất hiện sốt và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm Bệnh viện Phổi Hà Nội (1 ca):

N.T.N, nữ, sinh năm 1976, Xuân La, Tây Hồ đang điều trị khoa nội 1, cách ly tại bệnh viện từ ngày 26/7, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5/8, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến Bắc Giang (3 ca):

T.T.Q, nữ, sinh năm 1984, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là công nhân trong Công ty SEI và là F1 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm nhiều lần âm tính và được về cách ly tại nhà ngày 27/7, đến ngày 31/7, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.V.H, nam, sinh năm 1999, thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, F1 của P.Đ.T là công nhân trong Công ty SEI và là F1 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm nhiều lần âm tính và được về cách ly tại nhà ngày 31/7. Ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

L.T.T, nữ, sinh năm 1990, An Dương Vương, Phú Thượng, Xuân La, Tây Hồ, là công nhân trong Công ty SEI và là F1 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm nhiều lần âm tính và được về cách ly tại nhà từ 31/7. Ngày 5/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 1.645 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 992 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 653 ca.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, chiều 6/8/2021, UBND TP Hà Nội ra công điện số 18/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong Công điện, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch  theo chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 để phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ 00 phút ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố; triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để đảm bảo hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

 

L. Sơn/Báo Tin tức
Doanh nghiệp chung tay cùng thành phố Hà Nội đẩy lùi dịch COVID-19
Doanh nghiệp chung tay cùng thành phố Hà Nội đẩy lùi dịch COVID-19

Ngày 5/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận hàng hóa và tiền của các doanh nghiệp ủng hộ, chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch COVID-19, với tổng giá trị lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN