Sưởi ấm lòng bệnh nhi những ngày Tết Nguyên đán

Ngày 5/2, Đoàn công tác Công đoàn Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Công đoàn báo Tin tức - Thông tấn xã Việt Nam đã trao những phần quà hỗ trợ và thăm hỏi các bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công đoàn Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội chia sẻ với Bệnh viện và gia đình các bệnh nhi. 

Đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao 20 suất quà và lì xì năm mới cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đa số các bệnh nhi ở đây đều phải điều trị lâu dài, nhiều gia đình khánh kiệt vì chữa bệnh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Ngọc Tú, Phó tổng biên tập báo Tin tức chia sẻ những khó khăn với gia đình các bệnh nhi, bày tỏ mong muốn những phần quà sẽ mang Tết ấm đến với người bệnh.

Tết đã đến gần nhưng chị H.T.T (người dân tộc Thái, ở Vân Hồ, Sơn La) vẫn còn đang ở viện chăm cháu ruột bị co giật, chưa biết khi nào được ra viện. Nhắc đến Tết, chị “nóng ruột”, không cầm được nước mắt kể về hoàn cảnh khó khăn.

“Bố mẹ cháu đi làm ăn xa ở Hải Dương, vì gia đình khó khăn, phải đảm bảo công việc để có tiền chữa trị cho con nên tôi phải đi chăm cháu thay bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu được nghỉ thì mới vào thay ca cho tôi về quê lo Tết”.

Nhận được phần quà thăm hỏi dịp Tết, chị T xúc động: “Với bệnh nhân phải nằm viện xa nhà, có được sự thăm hỏi, động viên, chúng tôi thấy rất ấm áp, đỡ được phần nào khó khăn của gia đình khi nằm viện dài ngày”.

Con nhỏ phải gắn bó với bệnh viện từ khi được 1 tháng tuổi vì bệnh động kinh, chị B.T.L.A (ở Thường Tín, Hà Nội) phải đồng hành cùng con suốt 1 năm nay. Đợt này cháu vừa bị đợt co giật, động kinh lại kèm thêm viêm phổi, nấm phổi nên phải nằm điều trị tại bệnh viện cả tháng nay, Tết này hai mẹ con chị đã xác định không có Tết.

“Cuối năm ai cũng muốn về ăn Tết với gia đình, chỉ vì con ốm đau nằm viện nên mới phải xa nhà, nhận được những sự động viên chia sẻ của các nhà hảo tâm và bệnh viện, chúng tôi rất xúc động. Đây là niềm an ủi rất lớn, cũng là động lực để các bệnh nhân cố gắng vượt qua bệnh tật”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoàn công tác trao quà và lì xì cho các bệnh nhi và gia đình. 
Chú thích ảnh
Gia đình các bệnh nhi phấn khởi vì được động viên trong dịp Tết này.
Chú thích ảnh
Ông Vương Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội hỏi thăm và trao lì xì cho bệnh nhi.
Chú thích ảnh
Ông Trần Ngọc Tú, Phó tổng biên tập báo Tin tức thăm hỏi người bệnh phải ở lại bệnh viện ăn Tết.

Thay mặt bệnh viện và gia đình các bệnh nhi cảm ơn các đơn vị tài trợ, chia sẻ về tình hình chăm sóc, điều trị các bệnh nhi trong dịp Tết này, TS.BS Trần Văn Học, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận thăm khám, điều trị cho 4.500 – 5.000 bệnh nhân, trong đó có khoảng 2.000 bệnh nhi phải điều trị nội trú. Tết này, chúng tôi dự kiến có khoảng 1.400 bệnh nhi phải đón giao thừa tại bệnh viện, tăng hơn so với năm trước. Đa số bệnh nhi phải ở lại điều trị trong dịp Tết là các trường hợp nặng. Riêng tại Trung tâm Thần kinh có nhiều cháu có bệnh lý đặc biệt phải gắn với bệnh viện, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngoài giá trị vật chất, sự thăm hỏi của các đoàn thiện nguyện là nguồn động viên rất lớn cho các bệnh nhi và người nhà”.

Trao quà và hỏi thăm từng hoàn cảnh gia đình các bệnh nhi, ông Vương Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết: “Đối với Ngân hàng chính sách xã hội, ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao về hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế, chúng tôi cũng luôn quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ những người yếu thế. Hàng năm chúng tôi thường có hoạt động tặng quà Tết, thăm hỏi, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn vùng sâu, vùng xa với nhiều chương trình ý nghĩa. Với bệnh viện Nhi, chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ các phần quà tới các cháu bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải ở lại bệnh viện trong Tết này. Đây là tấm lòng do cán bộ, nhân viên của Hội sở chính đóng góp”.

Theo đó, Công đoàn Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ mỗi bệnh nhi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng, trong đó có 1 triệu tiền mặt và quà tặng trị giá 200.000 đồng, với hy vọng giúp đỡ phần nào khó khăn, để các bệnh nhi mau lành bệnh, sớm khỏe để trở về với gia đình.

Ông Trần Ngọc Tú, Phó tổng biên tập báo Tin tức chia sẻ: “Với mong muốn hỗ trợ cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết này, Công đoàn báo Tin tức phối hợp với Công đoàn Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội trao tặng cho các bệnh nhi những món quà nhỏ để động viên các cháu và gia đình; đồng thời đây cũng là hoạt động giáo dục nâng cao tinh thần tương thân tương ái trong các đơn vị”.

Tạ Nguyên - Lê Phú/Báo Tin tức
Thăm, tặng quà hộ nghèo, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ dịp Tết
Thăm, tặng quà hộ nghèo, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ dịp Tết

Ngày 5/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm chúc Tết các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN