Thăm, tặng quà hộ nghèo, người lao động, các lực lượng làm nhiệm vụ dịp Tết

Ngày 5/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm chúc Tết các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ và gia đình nhân dịp năm mới. Đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh năm 2023 hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chỉ huy tại đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trước mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn để người dân được vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất trong công tác tuyển quân vào dịp đầu năm mới.

Đến thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chúc mừng đơn vị tạo được nhiều dấu ấn, khởi sắc mới trong năm 2023, tạo dựng mối đoàn kết trong chỉ huy đơn vị, thực hiện tốt kết quả, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tin tưởng với quyết tâm cao, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự biên giới biển; tổ chức hoạt động đón Tết cho cán bộ, chiến sỹ xa nhà làm nhiệm vụ dịp Tết; đồng thời phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người dân biên giới biển vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Đại tá Trần Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, cơ quan, ban ngành của tỉnh quan tâm thăm hỏi, động viên, chúc Tết lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ dịp Tết.

Năm 2023, ngoài nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới biển. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” “Nâng bước em tới trường”, sửa chữa nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trước Tết tạo không khí vui tươi, sôi nổi tại nhiều địa phương. Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền người dân không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Biên phòng, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự biên giới biển, tăng cường hoạt động an sinh xã hội, đồng hành, chăm lo cho người dân khu vực biên giới biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

* Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, đến nay toàn tỉnh đã vận động được 46.610 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền hơn 17,1 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “An sinh xã hội” của tỉnh đã hỗ trợ 2.808 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 1.300 phần quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng… Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và cấp xã của tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo Tết cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn được 40.565 phần quà, với tổng trị giá hơn 13,3 tỷ đồng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chăm lo cho gia đình chính sách người có công và thân nhân người có công, tỉnh tổ chức thăm, tặng 45.051 phần quà Tết với số tiền trên 12,5 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh tổ chức 8 đoàn lãnh đạo đến thăm, tặng quà cho 200 người có công với cách mạng tại các địa phương trong tỉnh, mỗi phần quà trị giá một triệu đồng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết, thực hiện Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ", Công đoàn các cấp tổ chức thăm và tặng quà cho 84.659 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động bị giãn việc, cắt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thiếu đơn hàng... với tổng số tiền trên 67 tỷ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 414 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 207 triệu đồng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ cho 7.578 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 3,8 tỷ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn. Các công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tặng quà Tết, tiền tàu xe cho 72.667 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết cho đoàn viên, người lao động với số tiền trên 53 tỷ đồng.

Phạm Cường - Minh Tuấn (TTXVN)
Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động
Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Sáng 5/2/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN