Sáng 2/9, Hà Nội có 5 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt

Sáng 2/9, Hà Nội có 5 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó 3 ca phát hiện qua đi khám, sàng lọc ho, sốt.

Chú thích ảnh
Hà Nội siết chặt kiểm soát người ra vào trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: TTXVN

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 1/9 đến 6 giờ ngày 2/9, Hà Nội ghi nhận 5 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; trong đó có 2 ca tại khu cách ly và 3 ca tại cộng đồng.

Các ca nhiễm mới phân bố tại các quận, huyện: Đống Đa (2 ca), Thanh Xuân (2 ca), Đan Phượng (1 ca).

Trong số các ca nhiễm mới có 3 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt trong cộng đồng là:

Trường hợp V.H.N , nữ, sinh năm 2013; ở Trung Phụng , Đống Đa. Ngày 31/8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 1/9, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp N.N.K , nữ, sinh năm 1954; ở Cát Linh , Đống Đa. Bệnh nhân có triệu chứng ho sốt mệt mỏi khoảng một tuần. Ngày 1/9, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp Đ.X.N, nam, sinh năm 2002; ở Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân. Ngày 28/8, bệnh nhân có triệu chứng, sốt ho. Ngày 1/9, bệnh nhân khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tín.

Có 2 ca còn lại đều là F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.332 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.551 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.781 ca.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 lây lan
Quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 lây lan

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chỉ đạo và thực hiện hàng loạt các biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN