Diễn tập xử trí tình huống dịch bệnh phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Ngày 13/1, tại buổi sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, các tổ y tế tiếp tục tham gia công tác sơ duyệt, triển khai đồng bộ các phương án để sẵn sàng bảo đảm chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và cấp cứu y tế trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
Chia sẻ về công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: “Với tinh thần sẵn sàng ở mức cao nhất, Bộ Y tế đã thực hiện chỉ đạo, ban hành Kế hoạch triển khai, phối hợp liên ngành giữa Bộ Y tế với các đơn vị y tế của Hà Nội. Với Kế hoạch chi tiết, tổng thể, ngành y tế đã tổ chức diễn tập các tình huống y tế cho sự kiện. Hội đồng chuyên môn, các bệnh viện đã đưa ra các tình huống có thể xảy ra trên quan điểm đưa ra tình huống khó khăn nhất để lường trước. Sau đó, nếu tình huống đó không xảy ra hoặc ở mức độ nhẹ hơn thì hướng xử trí sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.
Theo TS. Hà Anh Đức, các tổ y tế đã diễn tập các tình huống cụ thể như: Xử trí các trường hợp đa chấn thương; nhồi máu cơ tim, đột quỵ… có thể xảy ra ngay tại sự kiện; cách tiếp cận, xử trí, đón tiếp, thu xếp chuyên môn từ vận chuyển cấp cứu ban đầu đến đưa xuống phòng ICU tại chỗ… đều phải có sự diễn tập, tính toán các phương án cụ thể.
Bên cạnh đó, ngành y tế còn phải đảm bảo các phương án về phòng chống dịch, an toàn thực phẩm.
Các tình huống cấp cứu, điều trị trong Đại hội được lên phương án rất kỹ càng.
Bộ Y tế đã đảm bảo thống nhất, huy động sự vào cuộc của hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh; phòng bệnh; an toàn thực phẩm của không chỉ các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế mà cả các cơ sở của Hà Nội.
Theo đó tất cả các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đều phải tham gia ứng trực tại chỗ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình và tại các đơn vị. Các bệnh viện cũng phải dành một cơ số giường để phục vụ công tác cấp cứu phục vụ Đại hội.
Ông Hà Anh Đức cũng cho biết: Riêng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được bố trí các bệnh viện: Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 ứng trực vòng trong; vòng ngoài có Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức là các đơn vị nòng cốt. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng bố trí các đơn vị phòng chống dịch bệnh của các Cục thuộc Bộ Y tế và CDC Hà Nội; cơ quan an toàn thực phẩm…
“Tất cả các phương án về thuốc men, vật tư; cơ chế điều phối thông tin liên lạc; đến các nội dung hậu cần phải phối hợp cũng đều được lên phương án rất kỹ”, ông Hà Anh Đức cho biết.