Sản phụ từ Hàn Quốc về sinh con khoẻ mạnh trong thời gian cách ly

Bé gái nặng 3,1 kg vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thất. Mẹ của bé là một trong những người từ Hàn Quốc trở về, hiện đang được cách ly tại Khu cách ly dịch COVID-19 của Hà Nội.

Chú thích ảnh
Em bé chào đời khoẻ mạnh tại khu cách ly. Ảnh: BYT.

BS. Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Huyện Thạch Thất (TP Hà Nội) cho biết: Sáng 5/3, Bệnh viện đã mổ đẻ thành công cho một thai phụ đang trong thời gian theo dõi cách ly 14 ngày tại khu cách ly huyện Thạch Thất.

Đó là sản phụ N.T.H (21 tuổi, quê ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên); nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam ngày 27/2 khi đang mang thai tuần 39.

Khi sản phụ đến ngày sinh, bệnh viện đã huy động kíp mổ gồm 20 cán bộ, nhân viên y tế do BS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện và BS. Phạm Mạnh Tiến, trưởng Khoa sản, phụ trách. Ca mổ đẻ được tiến hành theo đúng những quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh.

"Ca mổ đẻ đã thành công, bé gái chào đời nặng 3,1 kg. Hiện, sức khoẻ của mẹ và bé đều tốt", BS. Vương Trung Kiên cho biết.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Đã xác minh được 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đi cùng chuyến bay có khách nhiễm COVID-19
Đã xác minh được 5 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam đi cùng chuyến bay có khách nhiễm COVID-19

Sáng 5/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh xác nhận một trong 5 hành khách đi cùng chuyến bay với hành khách Nhật Bản dương tính với COVID-19 đã được đưa vào khu cách ly tập trung trong khi người nhà thực hiện cách ly tại nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN