Cảnh báo tại các khu vực dễ xảy ra đuối nước. Ảnh: TTXVN
Liên tiếp cấp cứu các ca đuối nước
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, những ngày gần đây, Bệnh viện liên tiếp tiếp nhận cấp cứu các ca trẻ bị đuối nước.
Riêng trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ (từ ngày 29/4 - 1/5/2026), đã ghi nhận 4 trường hợp trẻ đuối nước.
Trường hợp thứ nhất là bé trai 3 tuổi (ở Hà Nội), bị đuối nước tại bể bơi khi đi du lịch cùng gia đình. Trẻ được phát hiện sớm, nên sau khi được đưa lên trẻ vẫn còn tỉnh. Ngay sau đó trẻ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi.
Trường hợp thứ hai là trẻ 8 tuổi (tại Ninh Bình), gặp nạn khi tắm biển cùng gia đình. Trẻ đã được cấp cứu ban đầu với khoảng 2 phút ép tim và có nhịp tim trở lại, tuy nhiên trẻ vẫn phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng viêm phổi.
Cả hai trẻ trên được phát hiện, xử trí kịp thời và đúng cách nên hiện sức khỏe đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần phải theo dõi tại cơ sở y tế.
Trường hợp thứ ba là một bệnh nhi 6 tuổi, bị đuối nước tại ao của gia đình. Khi được phát hiện, người nhà đã sơ cứu ban đầu không đúng cách (dốc ngược) trong khoảng 2 phút, sau đó trẻ mới được ép tim. Sau khi có nhịp tim trở lại, bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế địa phương, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Do thời gian trẻ bị chìm trong nước lâu cũng như được sơ cấp cứu ban đầu chưa đúng cách, làm mất thời gian vàng, nên khi vào viện tình trạng rất nặng đòi hỏi các biện pháp hồi sức tích cực như thở máy, chống phù não… Hiện trẻ đang được điều trị tích cực tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa.
Trường hợp thứ 4 là trẻ 7 tuổi (ở Hà Nội), bị đuối nước khi vui chơi cùng gia đình tại hồ gần nhà. Trẻ nhập viện với chẩn đoán viêm phổi hít sau đuối nước và đang được theo dõi, điều trị.
Theo các bác sĩ, đuối nước là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở trẻ nhỏ, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm trẻ từ 5 - 14 tuổi. Nguy cơ này thường gia tăng trong các dịp nghỉ lễ và mùa hè, khi trẻ tham gia nhiều hoạt động vui chơi dưới nước.
Theo đó, việc giám sát trực tiếp của người lớn là yếu tố quyết định trong phòng ngừa đuối nước ở trẻ. Người lớn không nên chủ quan khi có nhân viên cứu hộ hay các thiết bị hỗ trợ như phao bơi, không thể coi đây là biện pháp thay thế hoàn toàn, bởi tai nạn vẫn có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn.
Cảnh giác liên tục và sơ cứu ban đầu đúng cách
BS. Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo: Người lớn cần có các kỹ năng sơ cấp cứu đúng cách để xử lý đúng, tránh hậu quả nghiêm trọng khi trẻ gặp các tai nạn, nhất là tai nạn đuối nước. Đây là tình huống nguy hiểm, chỉ trong vài phút lơ là, tai nạn đuối nước có thể cướp đi sinh mạng của trẻ.
Theo BS. Nguyễn Tân Hùng, việc sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ đuối nước rất quan trọng vì thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.
Bác sĩ hướng dẫn, khi gặp trẻ đuối nước, người lớn không được dốc ngược trẻ, mà cần ép tim, thổi ngạt đúng cách. Khi tiến hành cấp cứu tại chỗ cho trẻ đuối nước có ngừng tim, việc ép tim, thổi ngạt đúng cách là biện pháp cấp cứu quan trọng và hiệu quả nhất, giúp trẻ qua cơn nguy kịch, tránh để lại những hậu quả nặng nề.
Theo đó, các bước sơ cứu đúng khi trẻ bị đuối nước là:
Gọi người giúp đỡ và nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.
Đặt trẻ nằm nơi khô ráo, thoáng khí. Kiểm tra xem nạn nhân có bị chấn thương cột sống cổ hay không. Nếu có chấn thương cột sống cổ cần nhanh chóng cố định cổ cho trẻ bằng túi cát… và tiến hành khai thông đường thở cho trẻ.
Nếu trẻ bất tỉnh, cần kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không, từ đó có những biện pháp sơ cứu cần thiết như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực…
Sau khi nạn nhân tỉnh cần đặt nạn nhân ở tư thế nằm nghiêng, kê cao gối hai bên vai, nới rộng quần áo để phòng tránh trẻ bị ngạt thở trở lại.
Sau các bước trên, cần lau khô người, thay quần áo và ủ ấm bé sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ xử lý các bước tiếp theo. Trên đường đi, người nhà cần chú ý theo dõi hô hấp, tuần hoàn của trẻ; tốt nhất là có sự trợ giúp vận chuyển của nhân viên y tế.
Để giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ, các bác sỹ khuyến cáo, cha mẹ không nên để trẻ chơi một mình mà không giám sát, không cho trẻ chơi gần ao hồ, sông suối… Nên có rào chắn nơi ao hồ, dụng cụ vật dụng chứa nước trong gia đình. Tại các sông ngòi, ao hồ… cần có các biển cảnh báo đuối nước.
Trẻ nhỏ đi đến hồ bơi nên đi cùng người lớn, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đặc biệt cần tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi.
Các khu vực bơi công cộng phải được giám sát bởi nhân viên cứu hộ được huấn luyện về các kỹ thuật cứu hộ. Nhà trường và gia đình nên có các chương trình dạy kỹ năng sống, đặc biệt là dạy bơi cho trẻ để tránh những tai nạn không mong muốn.
“Đặc biệt, mỗi người nên tự trang bị những kiến thức, kỹ năng sơ cứu đuối nước để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp tình huống khẩn cấp, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra”, BS. Nguyễn Tân Hùng khuyến cáo.
Bác sĩ cũng lưu ý, đuối nước thường diễn ra âm thầm, không có dấu hiệu kêu cứu rõ ràng và tiến triển nhanh kể cả ở vùng nước nông, nhiều người. Việc nâng cao nhận thức và giám sát chặt chẽ của người lớn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.