Gần 2 tháng nay, Trung tâm Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm khám cho gần 1.300 ca, trong đó, có khoảng 40% bệnh nhân điều trị nội trú các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Tại Trung tâm Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, gần 2 tháng nay, số bệnh nhân đến khám và điều trị tăng đáng kể. Khu vực tiếp đón, phòng khám và các khoa điều trị đều ghi nhận lượng bệnh nhân đông hơn so với thời điểm trước mùa rét.
Riêng tại Khoa Nhi Tổng hợp, Trung tâm Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, thời gian này, khoa liên tục tiếp nhận trẻ bị mắc cúm A, cúm mùa và các bệnh về đường hô hấp. Để đảm bảo công tác khám, điều trị kịp thời cho bệnh nhi và sản phụ, tất cả các khoa, phòng của Trung tâm đều tăng cường nhân lực, trang thiết bị, thuốc và dịch truyền.
Đưa con trai đến khám và điều trị tại Khoa Nhi tổng hợp, chị Đàm Thị Hải Yến, ở xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai chia sẻ, con của chị mới 16 tháng tuổi, bị sốt cao, ho, sổ mũi, khó ngủ và quấy khóc về đêm. Chị đưa con đến bệnh viện khám, bác sĩ kết luận bị cúm A và viêm phế quản. Sau 8 ngày điều trị, sức khỏe của cháu bé đã ổn định và không còn sốt, chỉ phải theo dõi 2 - 3 ngày nữa sẽ được xuất viện.
Chị Hoàng Thị Trang, phường Yên Bái cho biết, con của chị 5 tháng tuổi, bị cúm A do lây từ anh trai. Sau 5 ngày được các bác sĩ quan tâm điều trị, sức khỏe của cháu ổn định. Thời điểm này, thời tiết lạnh, thay đổi thất thường nên trẻ dễ mắc cúm và lây nhau.
Gần 2 tháng trở lại đây, Trung tâm Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm khám cho gần 1.300 ca; trong đó, có khoảng 40% bệnh nhân điều trị nội trú. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp như cúm A, cúm mùa; tiêu chảy, viêm phổi, tai mũi họng…
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm, khám cho bệnh nhi.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Sản - Nhi, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cho hay, thời gian gần đây, bình quân mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận hơn 100 bệnh nhi đến khám và điều trị, tăng khoảng 40% so với những tháng trước; trong số đó, khoảng 90% là bệnh lý đường hô hấp như viêm tai–mũi–họng, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi, cúm A…
Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, Trung tâm đã bố trí thêm bàn khám, tăng cường nhân lực tại Khoa Nhi; ngay từ khâu đón tiếp thực hiện phân luồng rõ ràng, hướng dẫn người bệnh đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ khoảng cách trong quá trình khám, chữa bệnh. Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm cần nhập viện điều trị nội trú, Trung tâm bố trí khu vực riêng và sắp xếp các phòng tách biệt theo từng bệnh lý để tránh lây chéo trong bệnh viện. Đối với những bệnh nhân được cho về nhà, các bác sĩ hướng dẫn cụ thể cách dùng thuốc và các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho người xung quanh.
Cúm A là mội loại cúm mùa, có biểu hiện giống với các loại cúm thông thường nhưng có biến chứng nguy hiểm hơn nếu không được chữa trị kịp thời và đúng cách. Bệnh thường tập trung và có xu hướng lan rộng vào mùa Đông - Xuân, có khả năng lây nhiễm cao qua đường hô hấp.
Các triệu chứng phổ biến ở người bệnh gồm: Ho, chảy mũi, nghẹt mũi, đau đầu, sốt, mệt mỏi, hắt hơi, đau họng, đau nhức cơ thể. Bệnh cúm thông thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2 - 7 ngày. Trẻ em, người già có sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 12.250 ca mắc cúm, riêng trong tháng 11 có gần 900 ca. Các ca bệnh đều có triệu chứng nhẹ như sốt, ho, viêm đường hô hấp, không ghi nhận ca bệnh nặng và không có tử vong.
Thời gian tới, tình hình thời tiết thay đổi thất thường có thể dịch cúm tiếp tục tăng cao, ngành Y tế Lào Cai khuyến cáo người dân chủ động tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh; giữ ấm cho cơ thể, vệ sinh cá nhân và rửa tay sạch sẽ trước, sau khi ăn, vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý hằng ngày.
Cùng đó, người dân nên đeo khẩu trang ở những nơi công cộng; khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời; người dân không tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng virus (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc.