Indonesia khởi động nghiên cứu sản xuất vaccine phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin ngày 19/3 thông báo chính phủ nước này đã khởi động dự án nghiên cứu sản xuất vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với sự tham gia của một số bộ, ban, ngành.

Phó Tổng thống Amin cho biết dự án trên được Cơ quan Nghiên cứu Quốc gia (BRIN) triển khai, phối hợp với Bộ Y tế và các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có các công ty dược phẩm. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng công chúng không nên mong đợi rằng vaccine sẽ sớm được cung cấp do sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để hoàn tất nghiên cứu. 

Chú thích ảnh
Tiêm thử nghiệm vaccine phòng virus SARS-CoV-2 cho một tình nguyện viên tại thành phố Seattle, Mỹ ngày 16/3/2020. Ảnh minh họa: AP/TTXVN

Trong khi đó, Đại học Airlangga ở Surabaya - thành phố lớn thứ hai của Indonesia thuộc tỉnh Đông Java cũng chuẩn bị đề xuất nghiên cứu nhằm sản xuất vaccine COVID-19.

Hiệu trưởng trường đại học Airlangga Mohammad Nasih cho biết Viện nghiên các cứu bệnh nhiệt đới thuộc trường này đã thu thập được 6 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và đang đợi xin phép từ Cơ quan nghiên cứu và phát triển sức khỏe thuộc Bộ Y tế (Balitbangkes) để tiến hành nghiên cứu.

Tính tới 12h trưa 19/3, Indonesia đã ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính mới với COVID, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 309 người, trong đó có 25 ca tử vong. Thủ đô Jakarta là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi chiếm tới 68% tổng số ca tử vong trên toàn quốc.

Hữu Chiến (TTXVN)
Phát hiện khỉ không mắc lại COVID-19, mở ra hy vọng bào chế vaccine
Phát hiện khỉ không mắc lại COVID-19, mở ra hy vọng bào chế vaccine

Sau khi nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), khỉ Rhesus có thể tự hồi phục và không nhiễm lại loại virus chết người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN