Hải Dương: Thành lập tổ giám sát hoạt động khu cách ly tập trung

Ngày 30/1, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập Tổ giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh do Trưởng phòng Nghiệp vụ Y của Sở Y tế làm Tổ trưởng.

Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, nơi được chọn lập bệnh viện dã chiến để phòng, chống COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Tổ giám sát sẽ tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo, điều hành, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch trong các khu cách ly tập trung của tỉnh Hải Dương. Tổ giám sát cũng được lãnh đạo tỉnh Hải Dương giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện quy trình cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Trước đó, dịch COVID-19 bùng phát và lây lan do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra từ một công nhân của Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam, khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh với số lượng hàng chục ca bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã có quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố Chí Linh trong 21 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện giãn cách xã hội bắt đầu từ 12 giờ ngày 28/1 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường; yêu cầu người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở; tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi giải trí, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài cũng tạm dừng, tỉnh hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.

Ngày 29/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách với 375 hộ dân, gồm 1.345 nhân khẩu, thời gian cách ly là 21 ngày, bắt đầu từ 7 giờ ngày 29/1.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với 4 thôn thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Thành. Cụ thể là thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc với 7 gia đình, gồm 22 nhân khẩu, nằm ven Quốc lộ 17B; cách ly 15 hộ dân, 65 nhân khẩu ở thôn Phương Tân, xã Kim Liên. Chủ tịch UBND tỉnh cũng quyết định cách ly 7 hộ dân, gồm 35 nhân khẩu ở thôn Xuân Mang, xã Tuấn Việt; cách ly 17 hộ dân, 53 nhân khẩu ở xóm Chùa, khu An Thái, thị trấn Phú Thái. Thời gian cách ly là 21 ngày, kể từ 15 giờ ngày 29/1.

Đây là các cụm dân cư đầu tiên ở các địa phương trong tỉnh Hải Dương phải cách ly y tế do có bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Mạnh Tú (TTXVN)
Hỗ trợ hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương phòng, chống dịch COVID-19
Hỗ trợ hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương phòng, chống dịch COVID-19

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 4 máy tách chiết tự động nâng cao công suất xét nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN