Đảm bảo đủ vaccine phòng bệnh cho trẻ em và người lớn

Trước tình trạng một số cơ sở y tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang khan hiếm vaccine tiêm phòng nhiều loại bệnh, ngày 19/6, Hệ thống tiêm chủng VNVC khẳng định vẫn có đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn.

Thời gian gần đây, người dân TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận đến các cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh để tiêm vaccine phòng bệnh nhưng đều phải ra về vì nhiều cơ sở y tế đã hết vaccine. Chẳng hạn, cuối tuần qua, nhiều người đến Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh tiêm vaccine nhưng phải ra về vì có nhiều loại vaccine đã hết hàng. Thậm chí, nhiều loại vaccine cấp bách như vaccine dại, uốn ván, thương hàn, bạch hầu… cũng đã hết.

Chú thích ảnh
Hệ thống tiêm chủng VNVC đảm bảo đủ vaccine phòng bệnh cho trẻ em và người lớn. Ảnh: Phong Lan

Theo các cơ sở y tế, vaccine dịch vụ không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước. Mảng dịch vụ tiêm chủng của các đơn vị y tế công lập không phải là nhiệm vụ chính của các đơn vị này; đồng thời vaccine được mua theo cơ chế đấu thầu hàng năm, chính vì vậy đã xảy ra tình trạng thiếu vaccine do chưa kịp thời đấu thầu như thường lệ.

Trước tình hình khan hiếm, thậm chí hết vaccine tại một số đơn vị y tế, Hệ thống tiêm chủng vaccine VNVC khẳng định đơn vị này có đầy đủ vaccine cho trẻ em và người lớn ở 67 trung tâm khắp cả nước, không tăng giá và thậm chí có nhiều ưu đãi lớn giúp người dân thêm cơ hội tiêm vaccine phòng bệnh khi nhiều dịch bệnh nguy hiểm vào mùa cao điểm.

Đại diện Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, đơn vị có lợi thế là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine và dược phẩm hàng đầu thế giới như Glaxosmithkline - Bỉ (GSK), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ)... nên toàn bộ vaccine tại VNVC được đàm phán trực tiếp, nhập khẩu chính hãng và cam kết cung ứng bền vững, thậm chí VNVC luôn đặt mua số lượng lớn vaccine trước nhiều năm. Điều này giúp VNVC luôn cam kết đảm bảo cung ứng đầy đủ vaccine cho trẻ em và người lớn dù nhiều nơi đang thiếu hụt vaccine.

Riêng đối với vaccine cúm mùa, do virus cúm thay đổi cấu trúc kháng nguyên theo chu kỳ hàng năm nên các nhà sản xuất luôn nghiên cứu, cập nhật công dụng vaccine có thể chống lại chủng virus cúm trong mùa sắp tới, chính vì vậy luôn có giai đoạn giao thoa thiếu tạm thời giữa mùa cũ và mùa mới của từng loại vaccine.

“Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi luôn có nhiều loại vaccine cúm có hiệu quả tương đương để người dân lựa chọn sử dụng ngay hoặc dời lịch để chờ được tiêm vaccine cúm mùa mới nhất của loại vaccine đó”, đại diện Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết thêm.

BS CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, người dân ở những nơi bị thiếu hụt vaccine không nên quá lo lắng. Ở thời điểm hiện tại, người dân có nhu cầu phòng bệnh có thể đến các trung tâm tiêm chủng của VNVC để các bác sĩ khám sàng lọc miễn phí và tư vấn các loại vaccine phù hợp cũng như lịch tiêm chủng phù hợp để không bị gián đoạn lịch tiêm chủng. VNVC làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật và xuyên trưa không nghỉ.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, trong năm 2022, Thành phố trải qua các đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 dẫn đến hoạt động tiêm chủng mở rộng cho trẻ gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến tỷ lệ tiêm chủng của trẻ còn thấp, đặc biệt là tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh sởi, DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván) dẫn tới nguy cơ bùng phát các dịch bệnh đã có vaccine.

Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh có hơn 16.000 ca mắc sốt xuất huyết, thêm một trường hợp tử vong
TP Hồ Chí Minh có hơn 16.000 ca mắc sốt xuất huyết, thêm một trường hợp tử vong

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, Thành phố hiện ghi nhận 16.057 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 117% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời ghi nhận thêm một trường hợp tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN