Trước tình hình trên, Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác kiểm soát, phòng, chống bệnh sởi, bệnh cúm.
Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, từ ngày 1/1 đến ngày 9/2, Đà Nẵng ghi nhận 599 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, 245 trường hợp xác định mắc sởi, 1 trường hợp tử vong.
Tình hình bệnh cúm ở Đà Nẵng đang ghi nhận ở mức bình thường so với cùng kỳ các năm trước, cụ thể tháng 11,12/2024 ghi nhận 185 trường hợp cúm mùa điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh (trong tổng số 989 trường hợp của cả năm 2024, chiếm tỷ lệ 18,7%). Tháng 1/2025 ghi nhận 122 trường hợp cúm mùa điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2024.
Trước tình hình trên, để tăng cường kiểm soát, phòng, chống bệnh sởi, bệnh cúm và các bệnh truyền nhiễm khác, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, bệnh cúm trong phạm vi, lĩnh vực quản lý. Đồng thời khuyến khích người dân tiêm vaccine phòng bệnh cúm, khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời…
Sở Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh sởi, bệnh cúm ở thành phố và các địa phương trên cả nước, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, triển khai hiệu quả việc phòng, chống bệnh sởi, bệnh cúm ở thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố triển khai hiệu quả việc phòng, chống bệnh truyền nhiễm…
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, bệnh cúm theo hướng dẫn của ngành y tế tại các trường học, cơ sở giáo dục; thường xuyên thực hiện vệ sinh trường lớp, đảm bảo môi trường lớp học thông thoáng, tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh cá nhân. Đồng thời theo dõi sức khỏe của trẻ em, học sinh, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và thông báo ngay cho ngành y tế để được cách ly, xử lý kịp thời, không để bệnh lây lan…